Vụ bị cáo tự tử ở Cà Mau: Gia đình đã tổ chức mai táng xong

(PLO)- Trong vụ bị cáo tự tử ở Cà Mau, gia đình Lê Minh Lỉnh đã gửi đơn yêu cầu Chánh án tỉnh này trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến việc vị này trả lời trên báo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 15 giờ chiều 24-3-2024, bị cáo tự tử đã được gia đình an táng xong tại phần đất gia đình, ấp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Minh Dùm, anh ruột của Lê Minh Lỉnh cho biết đang tiếp tục gửi đơn đến cấp thẩm quyền cao hơn để kêu oan cho em trai mình.
"Nhiều người lo chúng tôi manh động, nhưng tôi khẳng định sẽ kêu oan cho em trai tôi theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Ngày hôm qua, thứ bảy, chúng tôi đã gửi đơn yêu cầu ông Chánh án tỉnh Cà Mau trả lời một số câu hỏi liên quan đến việc ông trả lời trên báo" - ông Lê Minh Dùm nói với phóng viên PLO.

Bị cáo tự tử CM1.jpg
Lỉnh ra đi để lại 1 vợ và 3 con thơ, đứa lớn đã nghỉ học vì gia cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Như PLO đã đưa tin, Lê Minh Lỉnh bị khởi tố trong một vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tối ngày 21-3-2022, tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Tại tất cả các phiên toà xét xử vụ án này (sơ thẩm xử nhiều lần do trả hồ sơ nhiều lần), Lê Minh Lỉnh luôn kêu oan, chối bỏ tất cả lời khai trong kết luận điều tra đã cáo buộc.

Ngày 19 và 20-3-2024, Toà án tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Lỉnh. Toà kết thúc tuyên án lúc gần 8 giờ sáng ngày 20-3-2024, Lỉnh về nhà viết thư và quay clip tuyệt mệnh rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử. Chưa xác định Lỉnh uống lúc nào, nhưng gần 11 giờ trưa cùng ngày, người nhà đã phát hiện đưa cấp cứu nhưng đã tử vong vào hơn 21 giờ ngày hôm sau 21-3-2024.

Bị cáo tự tử CM2.jpg
Lê Minh Dùm, anh ruột Lỉnh khẳng định sẽ tiếp tục kêu oan cho em trai bằng con đường đúng pháp luật. Ảnh: CTV

Nội dung tuyệt mệnh Lỉnh để lại bao gồm lời vĩnh biệt người thân, kèm tuyên bố chọn cái chết để thể hiện oan tình. Lỉnh yêu cầu cấp thẩm quyền tiếp tục giải oan cho mình sau khi mình chết đi.

Đơn yêu cầu Chánh án tỉnh Cà Mau trả lời các câu hỏi của gia đình Lỉnh dài 5 trang, với rất nhiều nội dung. Trong đó có nội dung thắc mắc vì sao ông Chánh án tỉnh Cà Mau trả lời trên báo rằng "nếu Lỉnh bị oan thì có thể kháng cáo cấp cao hơn".

Gia đình Lỉnh đặt câu hỏi "đã xử phúc thẩm rồi thì còn quyền kháng cáo hay sao?" Tuy nhiên, nội dung này trên báo chí đã được sửa đổi vào sáng nay 24-3-2024 thành "có thể yêu cầu Toà án cấp cao hoặc tối cao xem xét lại".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm