Bị ép đánh bạc, quật người đến chết

Ngày 23-4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Trung Nhiên (tự Giỏi, SN 1993, ngụ Đinh Tiên Hoàng, quận 1-TPHCM) 10 năm tù giam về tội “Giết người”.
 

Bị ép đánh bạc, quật người đến chết ảnh 1
Nguyễn Trung Nhiên trước vành móng ngựa
Ông Đỗ Chiên là công nhân và Nguyễn Trung Nhiên là bảo vệ công trình xây dựng tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường ĐaKao, quận 1). Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 27-6-2011, cả hai chơi bài ăn tiền tại phòng bảo vệ của trường. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Nhiên ngừng chơi với lý do đi sang nhà bạn gái. Do đang bị thua 75.000 đồng nên ông Chiên không đồng ý dẫn đến cự cãi. Ông Chiên dùng tay đánh vào vai phải của Nhiên làm Nhiên ngã xuống. Tức giận, Nhiên đã dùng hai tay ôm ngang bụng, nhấc bổng ông Chiên lên rồi quật mạnh xuống làm đầu ông Chiên đập xuống nền xi măng, bất tỉnh. Bỏ mặc ông Chiên nằm đó, Nhiên bỏ đi và bị bắt ngay sau đó. Về phần ông Chiên dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo Kh. Miên (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm