Bí thư quận Bình Tân về làm Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM quyết định điều động ông Lê Văn Thinh, Bí thư quận Bình Tân nhận công tác tại UBND TP và được bổ nhiệm, giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-5, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành uỷ TP.HCM đã công bố các quyết định cán bộ.

Trong đó, xem xét đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Lê Minh Tấn, theo đề nghị của Ban cán sự Đảng UBND TP và tờ trình của Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ thống nhất giải quyết cho ông Lê Minh Tấn được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Lê Minh Tấn. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Lê Minh Tấn. Ảnh: LÊ THOA

Ban Tổ chức Thành uỷ TP.HCM giao Ban cán sự Đảng UBND TP xử lý xong đơn thư có liên quan đến Sở LĐ-TB&XH TP và thực hiện thủ tục giải quyết nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ theo quy định.

Ban Thường vụ Thành uỷ TP cũng quyết định điều động Bí thư Quận uỷ quận Bình Tân Lê Văn Thinh nhận công tác tại UBND TP và tiếp nhận bổ nhiệm, giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.

Ông Lê Văn Thinh cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Bí thư sở này.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Lê Văn Thinh. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Lê Văn Thinh. Ảnh: LÊ THOA

Cũng tại buổi lễ, Thành uỷ TP cũng công bố quyết định chỉ điều động, phân công, chỉ định Chánh Văn phòng Thành uỷ TP Huỳnh Khắc Điệp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ và giữ chức Bí thư Quận uỷ quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Huỳnh Khắc Điệp. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Huỳnh Khắc Điệp. Ảnh: LÊ THOA

Thành uỷ TP cũng điều động, phân công, bổ nhiệm Bí thư Quận uỷ quận 5 Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Chánh Văn phòng Thành uỷ TP. Thời gian giữ chức vụ là năm năm.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 1-5-2022.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng ông Lê Minh Tấn, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Theo ông Nên, ông Tấn là cán bộ tham gia cách mạng từ lúc còn trẻ, phấn đấu học tập, rèn luyện, thử thách và có thời gian công tác khá dài từ khi còn ở huyện Củ Chi.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: LÊ THOA

Thời gian gần đây, sức khoẻ của ông Tấn có dấu hiệu giảm đi, nhất là sau những ngày tháng cao điểm chống dịch cam go; qua giám định ông bị mất sức lao động 62%. Do đó, ông có nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm để có điều kiện chăm sóc sức khoẻ bản thân, gia đình và có trách nhiệm báo cáo trước Ban Thường vụ Thành uỷ để chuẩn bị nhân sự thay thế.

“Những cống hiến, đóng góp của ông Tấn được Đảng, nhà nước và nhân dân trân trọng ghi nhận và đánh giá cao” – Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đối với tân Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Văn Thinh, tân Bí thư Quận uỷ quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp và tân Chánh Văn phòng Thành uỷ TP Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư TP.HCM đánh giá đây đều là cán bộ trẻ, được đào tạo ở giảng đường, qua thực tiễn công tác, được đánh giá cao và được quy hoạch chức vụ cao hơn.

Theo ông Nên, việc bố trí ba nhân sự này để thử thách tính toàn diện, bao quát và tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình cống hiến; được Ban Thường vụ Thành uỷ cân nhắc rất kỹ. Đặc biệt việc thay đổi nhân sự này là nằm trong bối cảnh TP đang phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch.

Ông đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ mới phải xem đây là cuộc chạy tiếp sức, bàn giao đầy đủ toàn diện, bắt tay vào hoạt động ngay, không có thời gian chần chừ, chuẩn bị tâm thế hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các cán bộ phải làm đúng, làm tốt trên vai trò, vị trí được giao, khẳng định mình bằng việc làm cụ thể, nói ít, làm nhiều

Riêng về tân Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Văn Thinh, Bí thư Thành uỷ TP đề nghị ông Thinh khi nhận nhiệm vụ mới cần tiếp tục củng cố đội ngũ. UBND TP có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ giám đốc mới bởi sở này có gánh nặng rất lớn, không chỉ ở ngành LĐ-TB&XH mà nhiều vấn đề khác, nhất là thực hiện chiến lược xã hội hiện nay…

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Sở LĐTB&XH TP Lê Văn Thinh, cho biết thời gian tới sẽ sớm tiếp cận công việc, nỗ lực cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp tục chủ động tham mưu UBND TP tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch của ngành, góp phần thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ TP đưa ra.

Ông Thinh cũng khẳng định sẽ đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ, tập trung cải cách hành chính, ứng dụng mạnh công nghệ vào quản lý điều hành, tham mưu có hiệu quả cho UBND TP. Đặc biệt, phát huy dân chủ, gương mẫu, cố gắng thực hiện nhiệm vụ chung vì người lao động TP.

Ông Lê Minh Tấn, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP, đã cảm ơn lãnh đạo TP, các sở, ngành, cơ quan… đã quan tâm, giúp đỡ ông và cho ngành LĐ-TB&XH thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là việc chăm lo cho người yếu thế.

Ông Tấn khẳng định khi trở về địa phương sẽ là đảng viên tốt, công dân tốt, chấp hành các quy định địa phương, góp phần cho quê hương ngày càng phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm