Bình Dương: Nhóm con nghiện hành nghề 'trộm cắp' bị bắt

(PLO)- Để có tiền mua ma túy sử dụng, nhóm nghiện đã hành nghề 'trộm cắp''. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nhóm nghiện ma túy chuyên trộm cắp tài sản.

Nhóm nghiện chuyên đi trộm cắp tài sản bị bắt.

Nhóm nghiện chuyên đi trộm cắp tài sản bị bắt.

Trong đó, Lê Thanh Sang, Lương Hoàng Lâm và Phạm Văn Đạt bị tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Còn Võ Tấn Cường bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan công an, Sang, Lâm, Đạt không có nghề nghiệp ổn định và đều nghiện ma tuý. Để có tiền sử dụng ma túy. Nhóm này rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tiền, máy tính, xe máy và nhiều tài sản khác trên địa bàn TP Thủ Dầu Một.

Số tài sản sau khi trộm được cả nhóm đều mang bán cho Cường. Mặc dù biết đây là những tài sản do trộm cắp mà có được nhưng Cường vẫn mua, rồi mang bán lại kiếm lời.

Sau thời gian theo dõi, đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Thủ Dầu Một) đã bắt giữ toàn bộ thành viên của nhóm trộm này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm