Cà Mau: Đề nghị thay nhà đầu tư để chống lãng phí cảng Năm Căn

Đây là cảng biển loại II, có vị trí chiến lược trong quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam. Hiện có một nhà đầu tư xin được nhận lại toàn bộ dự án để tiếp tục đầu tư khai thác cảng, chống lãng phí.

Cảng Năm Căn được xây dựng 15 năm qua, với vốn đầu tư hơn 335 tỉ đồng. Từ năm 2006, Tổng Công ty Tàu thủy Việt Nam được Chính phủ giao tiếp nhận dự án xây dựng cảng từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến năm 2011 thì đơn vị này ngưng đầu tư xây dựng, khi khối lượng công việc chỉ đạt hơn 30%. Ba năm qua, cảng Năm Căn được dùng vào việc cho thuê bến chứa vật liệu xây dựng, sân bóng mini, bãi xe buýt… để kiếm tiền nuôi bộ máy quản lý cảng.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm