Cảm động nữ sinh THCS viết thư tay xin học bổng cho bạn đến trường

(PLO)- Bức thư cảm động nữ sinh lớp 7 ở miền núi Hà Tĩnh gửi vào Thừa Thiên- Huế để xin học bổng cho bạn có hoàn cảnh khó khăn. 

Ngày 17-10, cộng đồng mạng xã hội chia sẻ bức thư viết tay xúc động của nữ sinh lớp 7 ở miền núi tỉnh Hà Tĩnh xin học bổng cho bạn có nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Người đầu tiên đăng bức thư lên trang cá nhân là ông Hoàng Trọng Thủy (ngụ Thừa Thiên - Huế) cho biết: “Nhận thư mà xúc động quá!”.

Bức thư tay xin học bổng cho bạn của em Trần Bằng Nhi có nội dung cảm động.

Nữ sinh viết thư xin học bổng cho bạn gửi ông Thủy là em Trần Bằng Nhi (học sinh lớp 7, trường THCS Phan Đình Phùng, huyện miền núi Vũ Quang, Hà Tĩnh). Học sinh có hoàn cảnh khó khăn là em Phạm Quang Hoài (bạn học cùng lớp với em Nhi).

Theo em Nhi và mẹ của em Nhi, gia đình em Nhi và Hoài ở gần nhau nên hai em chơi thân với nhau từ nhỏ và biết hoàn cảnh bạn khó khăn Nhi thường giúp đỡ động viên Hoài đến lớp học.

Được biết, bố của em Hoài bị bệnh tâm thần phân liệt, mẹ bỏ đi từ khi hai anh em Hoài còn nhỏ. Thời gian qua, Hoài sống với bố và ông bà nội. Ông nội là thương binh, bà đã già yếu nên hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Em Trần Bằng Nhi. Ảnh gia đình.

Năm lớp 3, em Nhi viết bài chia sẻ về sách hay, được bác ông Thủy tặng một cuốn sách. Bằng Nhi biết ông Thủy thường kêu gọi và giúp đỡ, động viên các hoàn cảnh khó khăn nên em đã viết thư xin học bổng cho bạn Hoài.

Theo ông Nguyễn Thái Hòa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vũ Quang, em Hoài có anh trai cũng đang tuổi đến trường học. Do gia đình thuộc diện khó khăn nên trong năm học 2023 - 2024 và đầu năm học 2024 - 2025, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể trên địa bàn huyện Vũ Quang có hỗ trợ, trao quà động viên hai anh em.

Về việc vì sao em Hoài không có học bổng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vũ Quang cho biết: Em Hoài có hoàn cảnh khó khăn nhưng học lực trung bình nên theo quy định không có học bổng. Thời gian qua, chính quyền địa phương, thầy cô giáo, người dân luôn sẻ chia, giúp đỡ, động viên hai anh em Hoài đến trường.

Ông Nguyễn Thái Hòa mong muốn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ thêm gia đình em Hoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới