(PLO)- Ông Putin giải thích lý do phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine là để bảo vệ những người bị Kiev phân biệt đối xử do văn hóa, khẳng định Nga sẽ giành chiến thắng nhờ sức mạnh quân sự.
(PLO)- Ông Putin truyền tải thông điệp năm mới 2023 với thời lượng và địa điểm “khác thường”, nội dung chủ yếu xoay quanh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin thất vọng những trước bình luận mới nhất của bà Merkel về Ukraine, nhấn mạnh lẽ ra Moscow phải tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt sớm hơn.
(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin nhắc lại rằng tham vọng của Ukraine muốn trở thành thành viên NATO là một trong những lý do Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2.
(PLO)- Tổng thư ký LHQ Guterres cảnh báo về nguy cơ thực sự về hàng loạt nạn đói sẽ xảy ra trong năm 2022 và có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn vào năm tới.
(PLO)- Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Putin đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Mỹ và các nước châu Âu, đồng thời nói rằng trật tự thế giới đơn cực đã kết thúc.
(PLO)- Anh nói pháo binh Nga nhiều hơn Ukraine gấp 20 lần ở một số khu vực; Phương Tây nhất trí không cung cấp máy bay tấn công và xe tăng cho Ukraine; Nga tiếp tục khẳng định “không xâm lược Ukraine”, nói chiến dịch quân sự là cách duy nhất.
(PLO)- Tổng thư ký NATO - ông Jens Stoltenberg nói rằng khối quân sự cần sẵn sàng hơn nữa, tăng cường hơn nữa năng lực vũ khí dọc sườn đông,và đồng tình rằng Kiev nên được cung cấp thêm vũ khí hạng nặng.
(PLO)- Tỉnh trưởng Luhansk nói “Nga đang san bằng Severodonetsk và Lysychansk”; Moscow nói rằng Ukraine tấn công lãnh thổ Nga; Anh cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa cho Ukraine bất chấp cảnh báo của ông Putin.
(PLO)-Thượng nghị sĩ Nga đề xuất tấn công tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở châu Âu; Ukraine nêu thiệt hại sau nhiều tháng chiến sự; Nghị sĩ Venezuela nói trừng phạt Nga chỉ làm Mỹ mất vị thế “bá quyền”.
(PLO)- Phó Tổng thư ký - ông Mircea Geoana cho biết khối này không còn bị ràng buộc vì các cam kết trong quá khứ nhằm hạn chế việc triển khai lực lượng tới Đông Âu.
(PLO)- Ông Shoigu cảnh báo mối đe dọa hạt nhân từ Ukraine; Nhà ngoại giao kỳ cựu Nga tại LHQ từ chức để phản đối chiến sự; Ngoại trưởng Lithuania nói có thể dùng tàu chiến để hộ tống tàu chở ngũ cốc Ukraine vượt vòng vây của Nga.
(PLO)- Ngày càng nhiều nước châu Âu như Phần Lan và Thụy Điển có ý định gia nhập NATO và số quốc gia theo đuổi quan điểm trung lập ở châu lục này dần thu hẹp.
(PLO)- Ông Medvedev cho biết các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine sẽ thay đổi trật tự thế giới hiện tại.