Thông điệp năm mới ‘khác thường’ của ông Putin

(PLO)- Ông Putin truyền tải thông điệp năm mới 2023 với thời lượng và địa điểm “khác thường”, nội dung chủ yếu xoay quanh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 31-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu truyền tải thông điệp năm mới 2023, chia sẻ với người dân Nga về những thách thức và thành tựu của nước này trong năm qua, theo đài RT.

Địa điểm phát biểu năm nay của ông Putin không phải là Điện Kremlin như truyền thống, lần này ông phát biểu thông điệp năm mới tại Trụ sở Quân khu miền Nam trong chuyến thăm các binh sĩ tại quân khu này.

Bài phát biểu chủ yếu xoay quanh chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu thông điệp năm mới 2023 tại Trụ sở Quân khu miền Nam (Nga) ngày 31-12-2022. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG NGA

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu thông điệp năm mới 2023 tại Trụ sở Quân khu miền Nam (Nga) ngày 31-12-2022. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG NGA

Ông Putin ca ngợi nhân dân và quân đội Nga, nói rằng các sự kiện diễn ra trong năm 2022 cho thấy “đất nước đa sắc tộc của chúng ta luôn thể hiện lòng dũng cảm và phẩm giá trong thời kỳ khó khăn”.

“Những người lính, dân quân tình nguyện đang chiến đấu vì quê hương, vì sự thật và công lý để đảm bảo hòa bình và an ninh cho nước Nga. Tất cả họ đều là những anh hùng và trách nhiệm của họ là nặng nề nhất. Bằng cả trái tim mình, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt” - ông Putin nói thêm.

Theo tổng thống Nga, năm vừa qua đã có “nhiều lo lắng” và “quyết định khó khăn nhưng cần thiết được đưa ra”, Nga đã thực hiện “những bước quan trọng để đạt được chủ quyền đầy đủ và củng cố xã hội”.

“2022 là một năm của những sự kiện quan trọng và định mệnh, đặt nền móng cho tương lai chung và nền độc lập thực sự của chúng ta. Đó là những gì mà chúng ta đang đấu tranh cho đến ngày hôm nay. Chúng ta đang bảo vệ người dân trên những vùng đất lịch sử của Nga, những vùng lãnh thổ cấu thành mới của Liên bang Nga” - ông nói, đề cập đến 4 tỉnh Ukraine mà Nga đã sáp nhập hồi tháng 9.

Theo ông Putin, không chỉ Nga mà cả thế giới đã trải qua một “sự thay đổi đáng kể” trong năm qua, phần lớn những nỗ lực gây tổn hại Nga của phương Tây đã thất bại. Tổng thống Nga lưu ý rằng xung đột đang diễn ra đã “truyền cảm hứng cho các quốc gia khác tạo ra một thế giới đa cực và công bằng”.

Ông Putin bác bỏ quan điểm của phía Ukraine về việc sẽ đàm phán khi Nga rút toàn bộ quân. Ông chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây, cáo buộc phương Tây nói dối và kích động Moscow tiến hành chiến dịch quân sự.

Ông nói: “Phương Tây nói dối về hòa bình. Họ đang lợi dụng Ukraine để làm suy yếu và chia rẽ nước Nga.

“Chúng tôi chưa bao giờ cho phép điều này, và sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm điều này với Nga”.

Phía Kiev và phương Tây nhiều lần bác bỏ quan điểm của Nga về việc phương Tây có kế hoạch sử dụng Ukraine để đe dọa Nga.

Theo RT, thông điệp năm mới lần này của ông Putin dài “khác thường”. Với độ dài 9 phút, đây là bài phát biểu dài nhất trong 22 năm cầm quyền của ông.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm