Chồng cấm “ồn ào” khi vợ chồng gần gũi

V. Thi (Biên Hòa)

- Ngoài bất lợi về không gian, khả năng bảo mật, sự khó chịu của các ông dành cho những “thanh âm khoái lạc” của phụ nữ chủ yếu do quan điểm và đôi khi vì “thiếu hiểu biết”.

Nhiều ông cho rằng ồn ào trên giường là biểu hiện nhục dục thiếu đàng hoàng của phụ nữ. Những ông khác quy cho các cô tội “đóng kịch” trẻ được kẹo hơi lố. Những quý ông này thường không tin rằng khi được cất lời, có khi càng to càng tốt là phụ nữ đã góp thêm vào bài toán khoái cảm của mình vài đơn vị.

Hay nhất là trong cuộc “đấu tranh” với ông xã bạn nên xoáy vào ý sau cùng này. Nếu khéo hẳn anh nhà sẽ chột bụng ngộ ra mình đã ích kỷ với vợ, để rồi cả hai cùng bị thiệt.

Theo BS ĐỖ MINH TUẤN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm