Chủ tịch TP.HCM: Đất đắt như kim cương nhưng người dân sẵn sàng hiến đất mở hẻm

(PLO)- "Vì cái chung, người dân sẵn sàng hy sinh hiến đất mở hẻm, khẳng định giá trị tốt đẹp của người dân TP.HCM " - ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu trong Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn TP.HCM từ năm 2000 đến nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, trong hội nghị diễn ra sáng 14-7 tại TP.HCM, ông Mãi cho rằng việc người dân hiến đất mở hẻm nhìn vào hình thức, vật chất thì đây là một chủ trương lớn của TP. TP trân trọng giá trị tốt đẹp, sự hy sinh vì cái chung của người dân.

"Không chỉ là những giá trị tạo ra trên phạm vi TP.HCM, mà từ đó chúng ta còn lan tỏa cách làm, mô hình cho các địa phương khác. Đất ở TP.HCM là đất kim cương chứ không chỉ là tấc đất tấc vàng, nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng, sự phát triển chung của TP, người dân đã hy sinh lợi ích mình để hiến đất mở hẻm, đó là giá trị tốt đẹp, động lực phát triển của TP" - ông Mãi đánh giá.

Theo ông Mãi, việc hiến đất mở hẻm không chỉ cải thiện được dân sinh, đời sống người dân ở những con hẻm nhỏ chật chội, mà còn nhà ở người dân được nâng lên giá trị.

Chủ tịch TP.HCM cũng thông tin qua hơn 20 năm, đã có 168.000 người dân tham gia hiến đất mở hẻm, làm đường, giá trị trên 10.000 tỉ đồng, trên 5.000 công trình đã được triển khai thực hiện, ngoài ra bà con còn đóng góp tiền mặt trên 450 tỉ đồng cho các công tác trên.

Bên cạnh đó, ông Mãi cho biết cơ bản là bà con đồng thuận đóng góp cao, tuy nhiên cũng có những hộ đầu hẻm cũng bị ảnh hưởng nhiều, vì vậy chúng ta làm sao tính toán hỗ trợ để đảm bảo hài hòa lợi ích các bên.

Trên cơ sở đánh giá, ông Mãi cho rằng cần cơ chế hỗ trợ của TP, sắp tới Sở Xây dựng TP sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND TP trình HĐND TP có cơ chế tài chính để hỗ trợ những nhà người dân bị ảnh hưởng nhiều bởi công tác này (như các nhà đầu hẻm bị ảnh hưởng nhiều hơn nhà cuối hẻm)

"Chúng ta có nghiên cứu đến lợi ích kinh tế, có cơ chế ngân sách, coi như chi phí chỉnh trang đô thị, mang đến cuộc sống an toàn cho người dân" - ông Mãi nói.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM trao bằng khen cho các tổ chức các nhân tiêu biểu trong việc hiến đất mở rộng hẻm. Ảnh: K.C

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM trao bằng khen cho các tổ chức các nhân tiêu biểu trong việc hiến đất mở rộng hẻm. Ảnh: K.C

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết từ năm 2000 đến nay, Thành ủy, UBND TP, cấp cơ sở đã ban hành trên 384 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng hẻm, đường, xây dựng nông thôn mới.

"Đã có hơn 168.000 hộ dân tham gia hiến khoảng hơn 5,3 triệu m2 đất, ước tính tương ứng số tiền hơn 10.000 tỉ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình" - bà Mai báo cáo.

Ông Bùi Văn Đèo (sinh năm 1954, tổ trưởng tổ dân phố 10, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi) chia sẻ: Quyết định hiến đất là điều không dễ dàng đối với bất cứ gia đình hay cá nhân nào, vì đó là tài sản quý giá mà ông bà để lại cho con cháu gìn giữ.

"Tuy nhiên, với mục tiêu chung, tôi đã cố gắng vận động bà con trong tổ đồng ý hiến đất. Đồng thời tôi đã động viên gia đình tự nguyện hiến đất để thực hiện các công trình phục vụ cho lợi ích chung của người dân. Tổng cộng gia đình tôi đã hiến 1.350 m2 đất cho các công trình nông thôn mới" - ông Đèo nói.

Trong thời gian tới, TP sẽ tiếp tục triển khai thực hiện vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường, hẻm với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Cạnh đó, TP sẽ đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời đề ra giải pháp phù hợp, hiệu quả. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi triển khai thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường, hẻm.

TP phấn đấu đến năm 2025, mỗi xã, phường, thị trấn có một công trình chỉnh trang, mở rộng hẻm, đường có lộ giới dưới 2 mét. Đồng thời, rà soát hẻm, đường cần được chỉnh trang, mở rộng để việc đi lại của Nhân dân được thuận lợi; đề xuất vận động mở rộng các tuyến hẻm, đối với các tuyến đường có các dự án đầu tư theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm