Quận 7: Dân hiến đất, nhiều hẻm được mở rộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quận 7 (TP.HCM) phát huy mọi nguồn lực từ nhân dân trong đó có việc vận động người dân hiến đất mở hẻm, cầu trong hẻm. Theo đó, những tuyến hẻm, cầu trong hẻm vốn có bề mặt nhỏ, hẹp nay đã khoác lên mình tấm áo mới. Người dân đi lại thuận tiện hơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho quận.

Người dân vui mừng vì hẻm, cầu mở rộng

Ngày 22-3, có mặt tại hẻm 1205 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Hưng, quận 7, chúng tôi cảm nhận được sự vui mừng của bà con khi dự án mở rộng hẻm này được khánh thành. Tuyến hẻm 1205 vốn nhỏ hẹp, đi lại khó khăn nay đã được mở rộng hơn 5,5 m, khang trang và sạch đẹp.

Anh Nguyễn Thế Cường (ngụ hẻm 1025, phường Tân Hưng) cho biết: “Cầu, đường trong hẻm đã hoàn thiện, không còn ùn tắc giao thông như trước. Đặc biệt hơn, xe cứu thương, cứu hỏa đã có thể tiếp cận tới tận nhà người dân. Tôi rất vui vì môi trường sống đã khang trang, hiện đại hơn”.

Cũng trong ngày 22-3, tuyến hẻm 749 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, đã được tổ chức thông xe sau thời gian mở rộng. Từ tuyến hẻm chỉ rộng hơn 2 m, nay toàn bộ đã được nâng cấp lên 4,5 m.

Ông Trần Đăng Mẫn (ngụ hẻm 749, phường Phú Thuận) cho biết: “Gia đình tôi đã nhiều lần hiến đất cho chính quyền địa phương để mở rộng hẻm. Cả gia đình đều nhất trí cao với mục tiêu cùng mang lại một không gian rộng rãi cho cộng đồng. Chúng tôi rất mừng vì từ nay xe rác, taxi, xe cứu thương… đã có thể tiếp cận tới từng hộ gia đình. Hệ thống thoát nước được nâng cấp, tất cả đều khang trang, hiện đại.”

Sáng cùng ngày, Quận ủy, UBND quận 7 cũng đã làm lễ khởi công, xây dựng cầu tại hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng. Cây cầu hiện hữu có chiều ngang rất nhỏ hẹp, người dân đi lại vô cùng khó khăn.

Hẻm 749 đường Huỳnh Tấn Phát được mở rộng từ 2 m lên 4,5 m. 
Ảnh: HUỲNH THƠ

Hơn 2.200 m2 đất được người dân hiến

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 7, cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 7 đã chủ động vận động mọi nguồn lực xã hội để triển khai thực hiện thi công và hoàn thành đầu tư mở rộng ba cây cầu trên địa bàn quận. Tổng kinh phí gần 11 tỉ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Từ đó, đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết việc lưu thông thuận lợi cho hơn 1.400 hộ dân trong khu vực. Đây cũng là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận 7; 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước đó, chính quyền và nhân dân đã cùng hoàn thành nâng cấp, mở rộng 11 tuyến đường hẻm chính đạt bề rộng tối thiểu 4 m. Các dự án đã đem lại sự thuận lợi về nhu cầu đi lại và các lợi ích thiết thực khác cho người dân trong khu vực.

Đặc biệt, các dự án trên đã có sự góp sức của 175 hộ dân, tất cả đã hiến trên 2.200 m2 đất, ước giá trị đất trên 74 tỉ đồng. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 24 tỉ đồng, trong đó kinh phí vận động xã hội hóa khoảng 5,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, quận 7 cùng nhân dân đã đầu tư nâng cấp 22 tuyến hẻm theo hiện trạng, đảm bảo kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng. Nguồn vốn do người dân cùng đóng góp.

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 7, cho biết: “Để có được kết quả nêu trên là sự quyết tâm, đồng thuận tham gia của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường và nhân dân. Tất cả đều thực hiện với phương châm “Quận làm đường, cầu; phường làm hẻm; khu phố nâng cấp hẻm theo hiện trạng”.

Tất cả đều được triển khai, vận động người dân để thấy được lợi ích chung của cộng đồng gắn liền với lợi ích của từng gia đình, từng cá nhân. Từ đó, người dân đồng thuận và cùng tham gia nâng cấp, mở rộng hẻm theo quy mô đã thống nhất.

Qua công tác vận động tuyên truyền, chính quyền đã tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư trên các tuyến hẻm. Sự đồng thuận cũng như đóng góp kinh phí thực hiện của người dân chính là yếu tố then chốt dẫn đến sự thuận lợi và hiệu quả về đầu tư nâng cấp mở rộng hẻm, cầu trên địa bàn quận.

Ông Thành cho biết dự kiến đến ngày 30-4, quận 7 sẽ hoàn thành thêm các tuyến hẻm khác nữa. Bên cạnh đó, quận cũng chú trọng đầu tư các công viên thể thao ngoài trời để phục vụ đời sống người dân được tốt hơn.•

Chỉnh trang công viên, cải tạo cảnh quan đô thị

Trong ngày 22-3, quận 7 tổ chức khởi công đầu tư mở rộng cầu thuộc hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng; cầu thuộc hẻm 525 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong. Đồng thời, tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng hẻm 1205 và hẻm 749 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận; hẻm 123 đường Nguyễn Văn Quỳ và hẻm 64 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông.

Bên cạnh đó, quận 7 còn thực hiện chỉnh trang tại Quảng trường trung tâm hành chính quận 7. Trong đó sẽ tổ chức thi tuyển phương án thiết kế “Công viên Quảng trường trung tâm hành chính quận”.

Cạnh đó, quận 7 cũng cải tạo cảnh quan khu vực Trạm trung chuyển Tư Sò, phường Tân Kiểng với quy mô 864,2 m2, tổng kinh phí thực hiện 350 triệu đồng; cải tạo cảnh quan khu đất xí nghiệp Đại Thắng, phường Tân Hưng; khu đất trống cuối đường số 53, phường Bình Thuận và khu đất cuối đường số 11, khu dân cư Tân Mỹ, phường Tân Phú thành công viên phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm