Chưa đủ 1m2 đường cho mỗi xe máy, ôtô ở Hà Nội

 Đó là thông tin do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cung cấp tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải với UBND TP Hà Nội ngày 8-9 về vấn đề hạn chế xe cá nhân ở Hà Nội.

Tại cuộc họp, ông Thảo đề nghị Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm xem xét, đề xuất về cơ chế, chính sách hạn chế phương tiện giao thông cá nhân cũng như một số cơ chế chính sách đặc thù để triển khai các dự án, giải pháp cấp bách chống ùn tắc và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn một số TP lớn, trong đó có Hà Nội.

Theo ông Lê Mạnh Hùng - thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ngoài cơ chế chính sách, cần lộ trình 5-10 năm để hạn chế xe cá nhân ở Hà Nội.Theo ông Hùng, trước mắt Hà Nội cần xây dựng ngay các nút giao thông khác để các làn xe từ nội ô lưu thông ra các tuyến vành đai thông suốt rồi lan tỏa đi các nơi sẽ giảm được ùn tắc.

Theo TUẤN PHÙNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm