Chùm ảnh: Người dân Hà Tĩnh khó nhọc chạy lũ


Lũ lên gây chia cắt đường ở xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nên khi tổ chức đám tang, cán bộ điện lực phải mặc áo phao vác trên vai quan tài bọc trong chiếc bạt.


Nước vào đến giường, người dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khẩn trương di chuyển đồ lên.


Đi lại bằng thuyền.


Cả đường, vườn và nhà đang bị ngập sâu.


Người dân chuẩn bị thức ăn khô cho bò, trâu tránh lũ.


Tài sản đã bị lũ nhấn chìm.


Người dân phải sống ở chạn trên nóc nhà và đi lại bằng thuyền.


Chuyến tàu Bắc-Nam băng qua rốn lũ an toàn.


Hối hả chở trâu lên vùng cao gửi tránh nước lũ nhấn chìm.


Công sở, trường học đều chìm trong nước.


Hơn 27.000 học sinh ở Hà Tĩnh đang phải nghỉ học tránh lũ.


Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng ba ca nô, năm xe ô tô tăng cường cho các đơn vị trọng điểm do các Đồn BP Hòa Hải, Phú Gia, Bản Giàng bám địa bàn hỗ trợ nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới