Nợ xấu chỉ tập trung ở một số ngân hàng
| |
| Việc tài trợ cho vay bất động sản ồ ạt trước đây đã đẩy nhiều ngân hàng vào khó khăn (ảnh chỉ mang tính minh hoạ). Ảnh: H.T |
Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, vụ trưởng vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, ngân hàng Nhà nước, trong cuộc hội thảo “Khủng hoảng tài chính quốc tế và phản ứng của ngành ngân hàng, tài chính, xuất nhập khẩu và doanh nghiệp Việt Nam” tổ chức ngày 28.10 vừa qua, được báo điện tử Vietnamnet trích lời, cho biết con số nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước dự báo ở mức 30.000 tỉ vào cuối năm nay.
Quy chế phân loại nợ theo quyết định số 493 của ngân hàng Nhà nước ban hành năm 2005 thì nợ thuộc nhóm 4 – 5 là nằm trong vùng “nguy hiểm” cao. Nhóm 4 (nợ nghi ngờ) – nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) được định nghĩa là nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày và trên 360 ngày. Nợ đã “quy hoạch” ở đó thì khả năng người vay không thể trả nợ rất cao. Nếu không có tài sản thế chấp thì ngân hàng mất trắng vốn.
Vậy 30.000 tỉ đồng nợ xấu này nằm ở đâu? Theo ông Lê Xuân Nghĩa, nợ xấu chỉ tập trung ở một số ngân hàng.
Bình quân vốn điều lệ của 42 ngân hàng (quốc doanh và thương mại cổ phần) (theo website ngân hàng Nhà nước) là 2.213 tỉ đồng. Vì vậy, sẽ là khó khăn lớn nếu một ngân hàng vốn điều lệ trung bình 1.000 tỉ đồng “dính” nợ quá hạn khá cao.
Các khoản nợ này xấu đi bởi nhiều nguyên nhân, theo người trong giới ngân hàng, phần lớn là nợ của các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả và từ lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Trước đó, vụ Tín dụng, ngân hàng Nhà nước cho biết, tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 1% so với năm 2007 với gần 11.000 tỉ đồng.
Từ con số 115.500 tỉ đồng dư nợ cho vay vào bất động sản, chiếm 9,15%/tổng dư nợ vào cuối tháng 9 mà ngân hàng Nhà nước công bố, ước tính tổng dư nợ toàn quốc cuối năm đạt khoảng 1.262.295 tỉ đồng, tương đương 76 tỉ USD, vượt GDP năm 2007 (71,4 tỉ USD).
Từ phép tính trên, con số nợ xấu 30.000 tỉ đồng năm nay (gần 2 tỉ USD) sẽ chiếm khoảng 2,38% tổng dư nợ trên toàn quốc.
Ông Lê Xuân Nghĩa cho rằng, con số nợ vẫn có thể xử lý được, với yêu cầu cần thiết là hai bên phải hợp tác chặt chẽ với nhau, trao đổi thông tin, ngân hàng mới có thể giúp doanh nghiệp giải quyết. Tuy nhiên, nếu không xử lý được, cuối năm nay sẽ có một số ngân hàng rơi vào tình cảnh khó khăn lớn.
Nợ xấu có tăng?
Theo quan chức ngân hàng trên, báo cáo của một vài ngân hàng gửi về cho thấy thu nhập – chi phí của một hai tháng gần đây là con số âm. Tuy nhiên, nhờ kinh doanh từ các tháng đầu năm “đỡ” lại mà lợi nhuận vẫn là con số dương.
Theo báo cáo phân tích ngành ngân hàng của công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố trong tháng 7, tăng trưởng tín dụng nhanh trước đó khiến ngành ngân hàng có nguy cơ đối mặt với rủi ro mới khi tỷ lệ tín dụng/tiền gửi luôn ở mức trên 90%.
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của toàn hệ thống ngân hàng trong nước từ 14% trong năm 2006 xuống 3% trong năm 2007. Nếu tính theo chuẩn quốc tế (IFRS) tỷ lệ này lần lượt là 30% năm 2006 và 6% năm 2007. Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức 0,06% của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
Trong đó, tỷ lệ nợ xấu của khối ngân hàng quốc doanh trung bình là 4,7% trong năm 2007, khối ngân hàng thương mại cổ phần là 1,1% năm 2007 (2006 là 1,5%).
Theo báo cáo, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sẽ tăng lên do chịu ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ và sự sụt giảm của thị trường bất động sản và chứng khoán trong năm 2008.
Theo Hồng Sương ( SGTT)