Công bố điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính TP Quảng Ngãi


Một góc TP Quảng Ngãi 

Hiện thành phố Quảng Ngãi đã sẵn sàng mọi điều kiện để đưa bộ máy hành chính của các đơn vị hành chính cấp xã mới sáp nhập hoạt động bình thường kể từ ngày 1-4-2014.Sau khi điều chỉnh, thành phố Quảng Ngãi sẽ có thêm 10.054,42ha diện tích tự nhiên với 99.701 nhân khẩu của 10 xã, thị trấn huyện Sơn Tịnh gồm: Thị trấn Sơn Tịnh, các xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh An, Tịnh Châu, Tịnh Long, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa và 2.243,48ha diện tích tự nhiên cùng 46.165 nhân khẩu của huyện Tư Nghĩa gồm Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An. Đồng thời, thành lập mới phường Trương Quang Trọng thuộc TP. Quảng Ngãi trên cơ sở toàn bộ 926,4ha diện tích tự nhiên và 14.148 nhân khẩu của thị trấn Sơn Tịnh (huyện Sơn Tịnh).

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi có tổng 16.015,34ha diện tích tự nhiên, 260.252 nhân khẩu với  23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 14 xã. 

Theo QĐND online

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới