Đã bắt được phạm nhân bỏ trốn khi đang lao động tại lò gạch ở Trại giam Xuân Hà

(PLO)- Phạm nhân bỏ trốn khi đang cải tạo, lao động ở nhà máy gạch thuộc Trại giam Xuân Hà đã bị bắt giữ. 

Chiều 8-7, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ban hành quyết định và trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự tại Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) đóng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Động thái này được thực hiện sau khi nhận thông báo về việc một phạm nhân bỏ trốn khỏi hiện trường lao động.

Theo đó, phạm nhân bỏ trốn là Trần Duy Đông (30 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn Trà Khê, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, Thái Bình) đang chấp hành án tại Đội phạm nhân số 26, Phân trại số 1 (nhà máy gạch Thiên Lộc - khu lao động, hướng nghiệp dạy nghề ngoài Trại giam Xuân Hà).

Khoảng 17 giờ 45 phút chiều 6-7, khi đang lao động, phạm nhân Đông lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi hiện trường lao động ở nhà máy gạch Thiên Lộc.

Cán bộ kiểm sát lấy lời khai phạm nhân Trần Duy Đông. Ảnh: VKSND tỉnh Hà Tĩnh

Sau khi xảy ra sự việc, Trại giam Xuân Hà đã huy động lực lượng, phương tiện để truy bắt phạm nhân Đông.

Đến 10 giờ 45 phút ngày 7-7, Đông đang lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) thì bị khống chế, bắt giữ.

Phạm nhân Đông phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, án phạt hai năm ba tháng.

Thực hiện quyết định kiểm sát, Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Hà Tĩnh do ông Đặng Anh Tuấn (Trưởng phòng 8, VKSND tỉnh Hà Tĩnh) làm Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên Phòng 8 đã trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự tại Trại giam Xuân Hà.

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát hồ sơ phạm nhân, gặp cán bộ quản giáo, cán bộ cảnh sát bảo vệ và một số phạm nhân trong đội 26 để làm rõ nội dung vụ việc cũng như thủ tục thi hành án phạt tù, công tác quản lý, giam giữ phạm nhân…

Sau khi bắt lại được phạm nhân bỏ trốn, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp lấy lời khai của Đông và làm rõ các nội dung liên quan.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND tỉnh Hà Tĩnh sẽ ban hành kết luận, kháng nghị, kiến nghị yêu cầu trại giam Xuân Hà khắc phục vi phạm trong công tác quản lý giam giữ, không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 12-6, khi đang đi cải tạo, phạm nhân Lê Thị Hiền (24 tuổi, quê ký thường trú ở xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã bỏ trốn. Ngay sau đó, Hiền bị bắt khi đang ẩn nấp trong một lèn đá ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Theo bản án của TAND huyện Triệu Sơn ngày 13-1-2023, bị cáo Hiền bị tuyên phạt 42 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 8-2023, phạm nhân Hiền được chuyển từ Trại tạm giam ở Thanh Hoá đến Trại giam số 6 (đóng tại địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới