Đặc điểm nhân dạng 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà

(PLO)- Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà bị đã bị truy nã, người dân cần cảnh giác và bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến công an, chính quyền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 7-12, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Trại giam Xuân Hà (đóng tại Hà Tĩnh) truy bắt hai phạm nhân trốn khỏi trại giam là Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã trốn khỏi Trại giam Xuân Hà.

Đặc điểm nhân dạng 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà
Phan Công Thành (trái) và Nguyễn Đắc Hoàng.

Chiều tối 7-12, Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) đã ký quyết định truy nã đối với Nguyễn Đắc Hoàng và Phan Công Thành, trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ, đặc điểm nhận dạng Thành (36 tuổi, trú thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh): cao 1m75; màu da: Vàng, tóc: đen; khuôn mặt hình chữ nhật, sống mũi: thẳng; dái tai: trung bình. Thành có sẹo chấm cách 0,2cm dưới sau đuôi mắt trái.

Đặc điểm nhận dạng Hoàng (39 tuổi, trú thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh): Cao 1m70, màu da: vàng, tóc: đen; khuôn mặt: dài, sống mũi: thẳng, dái tai: chúc. Đặc điểm khác, Hoàng có nốt ruồi cách 0,5 cm dưới đuôi mắt trái.

Cả Thành và Hoàng đang đang chấp hành phạt tù tại: Đội 28, phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) thì bỏ trốn vào ngày 6-12.

Từ 13 giờ 30 phút chiều 7-12, Công an Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, Công an các địa phương và lực lượng Công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

pham-nhan-nguy-hiem.jpg
Công an kiểm soát các phương tiện nhằm phát hiện Hoàng và Thành bỏ trốn. Ảnh: CA.

Cùng với đó, tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng công an cũng đã bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn. Các địa điểm giáp ranh Nghệ An, Quảng Bình cũng được công an kiểm tra, truy bắt Thành và Hoàng.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ chiều 6-12, lợi dụng sơ hở, hai phạm nhân Thành và Hoàng đã bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (thuộc Đội 28, phân trại số 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên). Khi trốn, Thành và Hoàng mặc áo màu đen, đi ủng.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra thông báo để nhân dân biết, cảnh giác. Nếu người dân phát hiện hoặc có thông tin về Hoàng và Thành thì báo với công an nơi gần nhất hoặc Trại giam Xuân Hà (số điện thoại: 0916662838, 0941762888, 02393845438).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm