Đã ly hôn, có được kiện chia tài sản chung vợ chồng?

Vợ chồng tôi được toà án cho ly hôn vào tháng 7-2014, chúng tôi tự thoả thuận phân chia phần tài sản chung hiện có. Riêng phần đất chung bị giải toả làm đường thì chưa phân chia vì nhà nước chưa chi trả tiền bồi thường. Đầu năm 2015, nhà nước chi trả tiền bồi thường nhưng anh ấy nhận tiền mà không chia lại cho tôi. Vậy tôi có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án chia số tiền bồi thường này không?Đinh Thị Mai (dtmai.c2vot.las@hoabinh.edu.vn)

Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời:Trước đây, năm 2014 toà án chỉ giải quyết phần ly hôn còn về tài sản chung của vợ chồng do hai bên tự thoả thuận. Hiện nay, chồng cũ bạn nhận số tiền nhà nước bồi thường do giải toả phần đất chung của vợ chồng nhưng không chia cho bạn nên phát sinh tranh chấp. Vì vậy, bạn có quyền khởi kiện yêu cầu TAND có thẩm quyền xem xét, giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng bạn sau khi ly hôn.

Căn cứ các Điều 58, Điều 59 Bộ Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2011), bạn cần cung cấp các tài liệu, hồ sơ, chứng cứ về vụ việc nêu trên để chứng minh yêu cầu khởi kiện của bạn là có cơ sở nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều