Đang xử vụ nữ sinh cắt cổ người tình

Kim Anh bị truy tố theo theo quy định tại Điều 93, khoản 1, điểm n - Bộ luật Hình sự. Hành vi của Kim Anh bị VKS khép vào tình tiết định khung "có tính chất côn đồ", với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư bào chữa cho bị cáo là luật sư Hà Đăng. Còn luật sư nhận bảo về quyền lợi cho phía bị hại là ông Đoàn Xuyên Sơn.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, phía nhà bị hại và luật sư bào chữa tỏ ra khá "lăn tăn" về bản cáo trạng.

Theo cáo trạng của VKSND TP.Hà Nội, cuối năm 2005, Kim Anh thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm và có quan hệ yêu đương với ông Nguyễn Tiến Chính (42 tuổi, kinh doanh tự do). Đến tháng 8-2007, Kim Anh chủ động cắt đứt quan hệ với ông Chính.

Theo lời khai của Kim Anh tại cơ quan điều tra: Trưa 13-2, cô ta mua chiếc sim điện thoại rồi nháy vào số máy của ông Chính. Khi nhận ra đó là số điện thoại của người tình cũ, ông Chính gọi điện và rủ Kim Anh đi ăn tối, nhưng bị Kim Anh từ chối.

Bị dọa sẽ tiết lộ chuyện yêu đương trước kia của hai người, Kim Anh đã nhận lời đi chơi với ông Chính.

Khoảng 0h30 ngày 14-2, ông Chính lái xe Lexus đến khu tập thể Vĩnh Hồ đón người tình cũ đi chơi. Đến phố Đội Cấn, ông Chính lùi xe vào trong ngõ, đỗ lại và lấy cớ là chờ một người bạn.

Sau khi ngả ghế lái hết cỡ, ông Chính bắt đầu sàm sỡ với Kim Anh. Án mạng xảy ra sau khi Kim Anh lấy con dao để trong túi đồ sau lưng ghế lái, vòng tay qua cổ ông Chính, cứa dao vào cổ nạn nhân...

Gây án xong, Kim Anh mở cửa xe chạy về hướng ngã ba Đội Cấn-Giang Văn Minh, vứt hung khí xuống đường rồi bắt taxi đi gặp người yêu. Hai người đã thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm.

Được xác định là không hay biết chuyện xảy ra nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý bạn trai của Kim Anh.

Theo T.Nhung (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm