Đào trộm mộ, một giám đốc lãnh án

Đỗ Thị Ngọc Dung 18 tháng tù và ba bị cáo đồng phạm khác lãnh 12-15 tháng tù cùng về tội xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Theo hồ sơ, xuất phát từ việc UBND xã Mỹ Phong đồng ý cho Công ty TNHH Đông Tâm thuê gần 2.500 m2 đất tại khu vực xứ Bàu Đưng thuộc thôn Vĩnh Bình (chưa cấp quyết định cho thuê đất) để mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Trong thời gian chờ các cấp, thẩm quyền phê duyệt dự án và thỏa thuận đền bù, di dời 21 ngôi mộ họ dòng Đỗ và một ngôi mộ của dòng họ Phan, khoảng 1 giờ sáng 19-1, Đông thuê các bị cáo khác lén lút đào bới và di dời trái phép 21 ngôi mộ, đem hài cốt đi cải táng.

HĐXX nhận định hành vi của Đông và đồng phạm là nguy hiểm, vi phạm về đạo đức, xâm phạm đến sự linh thiêng của các dòng họ và ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.

VĂN TỐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm