Đề nghị buộc tháo dỡ khu nhà vườn xây không phép trên đất nông nghiệp

(PLO)- Phòng TN&MT TP Pleiku (Gia Lai) đề nghị UBND TP ra quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ khu nhà vườn quy mô xây dựng không phép.

Ngày 4-10, Phòng TN&MT TP Pleiku (Gia Lai) cho biết cơ quan này đã đề nghị UBND TP ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Tuấn Khanh (46 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP Pleiku) 22,5 triệu đồng; đồng thời buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Khu nhà vườn xây dựng không phép nhìn trên cao. Ảnh: LK.

Ông Khanh là chủ khu nhà vườn xây dựng không phép trên khu đất nông nghiệp rộng 2.287 m2.

Theo Phòng TN&MT TP Pleiku, ông Khanh đã có hành vi vi phạm chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể, dựng nhà chòi bát giác bằng gỗ nền lát gạch, rộng 15 m2; nhà chòi lục giác khung sắt lợp tôn, nền lát gạch 134 m2; nhà gỗ nền lát gạch, diện tích 86,5 m2.

Ngoài ra, ông Khanh còn làm nhiều hạng mục như sân bê tông, sân lát gạch, cùng một số công trình tường rào, nhà vệ sinh… với tổng diện tích vi phạm hơn 1.353 m2.

Lãnh đạo phòng TN&MT cho biết vị trí đất xây dựng khu nhà của ông Khanh không thuộc quy hoạch đất ở, nên việc xây dựng công trình trên đất này là hoàn toàn không phép.

Công trình lục giác ngay trung tâm khu đất. Ảnh: CT.

Theo hồ sơ, năm 2021, UBND xã Chư Á phát hiện việc xây dựng cụm công trình trái phép trên đất nông nghiệp trên, xử phạt hành chính đối với ông Khanh 4 triệu đồng. Tuy nhiên, chính quyền xã không yêu cầu tháo dỡ mà để cho ông Khanh xây dựng hoàn thành công trình.

Mới đây, UBND TP Pleiku yêu cầu UBND xã Chư Á hoàn thiện hồ sơ, lập biên bản rà soát bổ sung để UBND TP có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 22-9, UBND xã Chư Á báo cáo kết quả kiểm tra như trên, đề nghị xử phạt ông Khanh 22,5 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục hiện trạng đất.

Trao đổi vớiPLO,ông Võ Phúc Ánh, Phó chủ tịch UBND TP Pleiku, nói trách nhiệm đầu tiên trong vụ việc trên thuộc về UBND xã Chư Á do thiếu sự giám sát, xử lý vi phạm thiếu quyết liệt dẫn đến công trình xây dựng hoàn thiện.

Cụm công trình xây dựng không phép. Ảnh: LK

Theo ghi nhận của PV, cụm công trình trên nằm trên khu đất có ba mặt giáp với đồng ruộng. Cổng, một số đoạn tường rào được che chắn khá cẩn mật, tường cao kiên cố. Bên trong là sân bãi rộng đậu ô tô, có ba dãy công trình xây dựng.

Bên trong khuôn viên, bãi đậu xe. Ảnh: LK

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Khanh xác nhận ông đã xây dựng công trình trên. Tuy nhiên, ông Khanh cho rằng đây chỉ là công trình cấp bốn, có tổng chi phí khoảng 5 tỉ đồng.

"Tôi làm công trình cấp bốn, nhà tạm, móng không quá 30 cm, không có cột bê tông nào hết. Ngoài cổng chỉ có rào bằng bê tông cao 2,9 m để ngăn trâu, bò. Tôi thừa nhận mình làm không đúng. Về cá nhân, tôi mong muốn lâu dài được cho chuyển đổi xây dựng để làm dịch vụ"- ông Khanh nói.

Khu nhà vườn có không gian rộng, ba mặt giáp với ruộng lúa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới