Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch và 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

(PLO)- 12 bị can là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận bị đề nghị truy tố do giao hơn 90.000 m2 đất năm 2017 nhưng lấy giá năm 2013, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra số 66/KLĐT-VPCQCSĐT và chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 12 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ UBND tỉnh Bình Thuận.

C01 và VKSND Tối cao khám xét nhà riêng ông Lương Văn Hải, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh NT.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại khoản 3, điều 219 BLHS do tham mưu, giải quyết, quyết định chủ trương giao 3 lô đất số 18, 19 và 20 với diện tích 92.600,9 m2 cho Công ty Tân Việt Phát để xây dựng dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2 trái với quy định của pháp luật.

Theo kết luận điều tra, năm 2013, UBND tỉnh Bình Thuận cho chủ trương bán đấu giá 3 lô đất nêu trên với giá khởi điểm hơn 111 tỉ đồng (1,2 triệu đồng/m2) để xây dựng nhà ở thương mại.

Tuy nhiên sau thông báo 6 lần vẫn không có đơn vị, cá nhân nào tham gia mua đấu giá.

Đầu năm 2016, giá đất ở Bình Thuận trong đó có 3 lô đất trên liên tục biến động tăng.

Ngày 26-7-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai ban hành quyết định điều chỉnh giá đất của Bình Thuận, trong đó có khu vực 3 lô đất trên là 1,6 triệu đồng/m2.

C01 bắt giam ông Hồ Lâm, nguyên giám đốc Sở TN&MT.

Đến tháng 1-2017, ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN&MT chỉ đạo cho bà Nguyễn Thị Thu Phong, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận dự thảo văn bản báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương giao 3 lô đất trên khi nào có nhà đầu tư muốn mua thì đề xuất.

Sau khi có ý kiến của ông Hồ Lâm, bà Phong báo cáo lại cho Đặng Hoài Nhân, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận.

Sau đó chỉ đạo thuộc cấp làm dự thảo báo cáo đề xuất với nội dung: “Sở TN&MT kiến nghị cho người duy nhất đăng ký đấu giá được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá và giao 3 lô đất trên với giá đã được tỉnh có quyết định từ tháng 10-2013 với giá 1,2 triệu đồng/m2”.

C01 bắt giam ông Lương Văn Hải, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Nhận dự thảo, ngày 16-1-2017, bà Phong sửa chữa và bút phê chỉ đạo “khi nào nhà đầu tư có đơn đề nghị thì tham mưu theo dự kiến này. 16/1”.

Ngay trong ngày 16-1-2017, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đã ký văn bản gởi UBND tỉnh Bình Thuận và Sở TN&MT đề nghị giao cho Công ty 3 lô đất trên không qua đấu giá.

Tháng 2-2017, Sở TN&MT có công văn tham mưu UBND tỉnh giao 3 lô đất trên cho Công ty Tân Việt Phát không thông qua đấu giá và tính giá khởi điểm ban đầu từ năm 2013.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn đề nghị Sở TN&MT phải lấy ý kiến của Sở Tài chính và sau đó Sở Tài chính có văn bản trả lời thống nhất giao 3 lô đất trên như đề nghị của Sở TN&MT.

C01 khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Phong, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngày 23-2-2017 UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản đồng ý chủ trương giao 3 lô đất trên như đề xuất.

Đến ngày 7-3-2017, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định thu hồi diện tích 92.600,9 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý gồm lô đất số 18 (diện tích 23.2986 m2), lô số 19 (diện tích 33.609,3 m2) và lô số 20 (diện tích 35.693 m2) để giao và cho thuê đất đối với Công ty Tân Việt Phát.

Tháng 5-2017, Công ty Tân Việt Phát nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Sau đó được giao đất và được chấp thuận xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư đô thị tại 3 lô đất trên.

Sau khi khởi tố, bắt giam một số bị can, C01 đã có quyết định trưng cầu định giá tài sản và ngày 28-6-2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ đã có kết luận giá trị quyền sử dụng 3 lô đất 18, 19, 20 của Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tính đến thời điểm ngày 7-3-2017 là 156,4 tỉ đồng.

Theo C01, việc làm trên của các lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và cấp dưới khiến tài sản Nhà nước bị thiệt hại khi giao đất cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát là 45,4 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Hai, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị bắt giam ngày 10-2-2022.

Liên quan đến vụ án này, còn có một số cán bộ công chức thuộc Sở Tài chính, Sở TN&MT và Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên sai phạm chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự, do đó kết luận điều tra đề nghị cơ quan có chức năng xử lý kỷ luật nghiêm khắc về mặt Đảng và chính quyền đối với các cá nhân có liên quan trong vụ án.

"Đối với các nội dung tố giác về vi phạm pháp luật trong thực hiện các dự án còn lại bao gồm: Dự án Khu du lịch Hòn Lan; Dự án sân golf Phan Thiết; Dự án lấn biển tại phường Đức Long; Dự án biển Quê Hương; Dự án Trường Mầm non Lê Qúy Đôn, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo qui định pháp luật”, kết luận điều tra nêu.

Công an đề nghị truy tố 12 bị can

Nguyễn Ngọc Hai (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Lương Văn Hải (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận).

Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận); Ngô Hiếu Toàn (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận).

Đặng Hoài Nhân (nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận); Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng (nguyên Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận); Phạm Duy Cường (nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế đất, thuộc Chi cục Quản lý đất đai); Lê Anh Huy (nguyên Trưởng phòng Kinh tế đất thuộc Chi cục Quản lý đất đai) và Nguyễn Thị Thu Phong (nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận).

Riêng bị can Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 360 BLHS.

Trong vụ án này, có 11 bị can đã bị bắt giam, bị can Nguyễn Thị Thu Phong được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới