Đi lấy giày, tiện tay trộm máy tính

Trước tòa, bị cáo Hải khai nhận ngày 22-11-2011, Hải đến phòng trọ của anh Phạm Hùng Như Lập để lấy đôi giày cho ông nội. Sau khi lấy đôi giày, thấy phòng trọ bên cạnh mở cửa, chủ nhà ngủ trên gác nên Hải lẻn vào lấy trộm một máy tính xách tay. Chủ nhà trọ phát hiện, tri hô nhưng Hải nhanh chân chạy thoát. Sau đó, Hải đem bán máy tính được 3,5 triệu đồng...

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, lẻn vào nhà trộm tài sản ngay cạnh chủ nhân. Bị cáo đã từng có tiền án về tội trộm cắp nhưng lại tái phạm nên phải xử phạt thật nghiêm để răn đe.

T.PHƯƠNG - Q.LY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm