Việt Nam vượt ngưỡng, 113 ca nhiễm COVID-19

Ca bệnh thứ 95 (gọi tắt là BN 95), nam, 20 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Bệnh nhân (BN) là du học sinh. BN từ Paris (Pháp) về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18-3.

BN 96, nữ, 21 tuổi, ở quận 8, TP.HCM. Nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19-3.

BN 97, nam, giáo viên ngoại ngữ, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú quận 4, TP.HCM. BN ở Malaysia trong hai tuần trước khi về Việt Nam ngày 13-3. Ngày 14-3, bệnh nhân có đến quán bar Buddha (nơi BN 91 cũng đến cùng ngày) và đã được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

BN 98, nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú quận 4, TP.HCM (cùng phòng với BN 97, cùng đi từ Malaysia về, cùng đi bar Buddha).

BN 99, nam, 29 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. BN từ Paris (Pháp) tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18-3. 

BN 100, nam, 55 tuổi, ở quận 8, TP.HCM. Đây là ca bệnh rất phức tạp do có tiền sử bệnh đái tháo đường và viêm khớp. BN được hướng dẫn tự cách ly tại nhà, nhưng từ ngày 4 đến 17-3, BN có đi lễ năm lần/ngày tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar (157B/9 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM).

BN 101, nữ, 26 tuổi, ở TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu.

BN 102, nữ, chín tuổi, địa chỉ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BN 103, nam, 22 tuổi, địa chỉ ở quận Phú Nhuận, TP.HCM.

BN 104, nữ, 33 tuổi, địa chỉ ở quận 12, TP.HCM.

BN 105, nữ, 35 tuổi, ở huyện Chợ Mới, An Giang.

BN 106, nữ, 20 tuổi, ở huyện Châu Phú, An Giang.

Đến 22 giờ ngày 22-3, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm bảy ca dương tính với COVID-19. Bảy ca này đều ở TP Hà Nội.

BN 107, nữ, 25 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa, là con gái và sống cùng BN 86. Có địa chỉ thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội.

BN 108, nam, 19 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội. BN là du học sinh tại Anh, về Việt Nam ngày 18-3.

BN 109, nam, 42 tuổi, là giảng viên một trường đại học của Anh, về Việt Nam ngày 15-3.

BN 110, nam, 19 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội. BN là du học sinh tại Mỹ, về Việt Nam ngày 19-3.

BN 111, nữ, 25 tuổi, ở Hải Hậu, Nam Định. BN là du học sinh tại Pháp, về Việt Nam ngày 18-3.

BN 112, nữ, 30 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. BN là du học sinh tại Pháp, về Việt Nam ngày 17-3.

BN 113, nữ, 18 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. BN là du học sinh người Anh, về Việt Nam ngày 18-3.

 

10 bệnh nhân âm tính 1 lần sau điều trị

Tính đến tối 22-3, Việt Nam đã ghi nhận 106 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 17 trường hợp đã điều trị khỏi.

Bộ Y tế cho biết tình trạng sức khỏe của đa số bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho hoặc ho ít, không khó thở, XQ phổi bình thường; có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi (dấu hiệu trên phim XQ) và viêm phổi tiến triển đã được điều trị theo phác đồ điều trị viêm phổi.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện điều trị 36 trường hợp. Trong số này BN25, BN59, BN72  đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần. Riêng BN17, BN24, BN27 đã hai lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính.

2 BN người nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng là 1 lần âm tính. Một BN khác cũng có kết quả âm tính 1 lần là bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Bệnh nhân 32 đang điều trị tại Bệnh 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm