Điểm lại những câu nói cực thâm thúy trong Táo quân 2016

Những câu nói hóm hỉnh hài hước nhưng cực kì sâu sắc đã giúp chương trình xứng đáng là món ăn tinh thần được mong đợi nhất trong đêm giao thừa.

Nhiều vấn đề nóng trong năm qua, những xu hướng, trào lưu ầm ĩ trong năm: từ ngôn tình soái ca, cô giáo cung bọ cạp cho đến vấn đề thi cử, tham nhũng, tiêm vacxin…đều được ekip Táo quân nhắc đến một cách hóm hỉnh, khéo léo. Nhiều câu thoại, phát ngôn  được các Táo uyển chuyển thể hiện bằng lối nói hóm hỉnh, vần vè dễ dàng để lại ấn tượng.

Ngay sau khi chương trình lên sóng tối giao thừa, những câu nói đó đã được các bạn trẻ chuyền nhau, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Có thể kể đến như: "Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh thì bị tiêu diệt", "Nước trong thì không có cá. Người tốt quá thì không có ai chơi"…

Cùng điểm lại những câu nói cực ấn tượng của "Táo Quân 2016" :

"Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt", câu  nói của Táo Xã hội 


"Quan thiên đình mặt mũi thì vênh vào khó gần một cảm giác xúc phạm không về nhẹ" 


Cô Đẩu thì vỏ I-phone nhưng phần mềm thì Android 


"Trước mình cần có chỗ đứng bây giờ thì cần đứng đúng chỗ"- Táo Xã hội 


Tỉ lệ tham nhũng dưới hạ giới đang giữ ở mức rất ổn định 


Nước trong thì không có cá mà người tốt quá thì không ai chơi 


Câu hỏi đá xoáy của Táo Xã hội nhận được câu đáp xoay của Bắc Đẩu 


"Nghe xì xào đến chỗ xì xào mà hỏi nhé!" - Nam Tào nói với "cô Đẩu"


Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương ...


Tuyên bố của Ngọc Hoàng


 Thành công mới chỉ dừng ở BIỂN HIỆU


Bưởi lê táo rồi cũng thành mướp chỉ có bánh giầy vẫn mãi là bánh giầy thôi 


Nam Tào nói về vấn đề thực phẩm bẩn 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới