Dỡ xong đập tạm, kênh Nguyễn Tấn Thành thông suốt trở lại

Ngày 15-6, Chi cục đường thủy nội địa phía Nam (Cục đường thủy nội địa Việt Nam) thông báo về việc giao thông thủy qua khu vực đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt tại km 01+460 trên kênh Nguyễn Tấn Thành thông suốt.

Theo Chi cục đường thủy nội địa phía Nam, hiện nay đập ngăn mặn, trữ ngọt mùa khô năm 2020 tại km 01+460 kênh Nguyễn Tấn Thành (thuộc xã Long Hưng và Song Thuận, huyện Châu Thành) đã được tháo dỡ.

Giao thông thủy trên kênh Nguyễn Tấn Thành đã trở lại bình thường.

Kể từ ngày 15-6, giao thông thủy qua khu vực nêu trên trở lại bình thường. Các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực này phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của báo hiệu đường thủy nội địa tại khu vực hiện trường.

Trước đó, do ảnh hưởng của xâm nhập mặn trong những tháng mùa khô 2020 ngày càng nghiêm trọng, tỉnh Tiền Giang bị ảnh hưởng bởi việc xâm nhập mặn từ phía sông Hàm Luông (Bến Tre) về phía sông Tiền qua cù lao Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy.  

Vào đầu tháng 2- 2020, UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất giao Sở NN&PTNT tổ chức đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành. Công trình nhằm phục vụ trữ ngọt, bơm nước ngọt bổ cấp cho người dân trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2020.

Sau thời gian trữ ngọt để phục vụ sản xuất nước sinh hoạt cấp cho người dân, ngày 2-6, đơn vị thi công đã tiến hành tháo dỡ đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành và sau gần 15 ngày việc tháo dỡ đã hoàn thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm