Người Mông trên vùng cao nguyên Mộc Châu năm nào cũng ăn Tết vào mùng 1/12 Âm lịch, chỉ cách Tết Nguyên đán của người Kinh một tháng.
Tết của người Mông thường diễn ra trong ba ngày. Như mọi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, ngày Tết cổ truyền là dịp người Mông thể hiện sâu đậm nhất truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa, đời sống tâm linh.
Đi khoảng 10km từ thị trấn Mộc Châu sẽ đến được Ba Phách nơi tập trung rất nhiều đồng bào người Mông sinh sống
Họ đã sắm sửa, may vá từ vài tháng trước đó để có những bộ váy, áo đẹp nhất trưng diện trong dịp này.
Các bữa ăn trong 3 ngày Tết đều không được có rau mà chỉ có thịt lợn, thịt gà.
Đặc biệt, các gia đình Mông đều kiêng không được quét nhà trong dịp Tết. Riêng ngày mùng 1, phụ nữ không được cầm kim chỉ.
Khi những cánh đồng hoa cải rực trắng, những bông mận bắt đầu bung nở cũng là lúc đồng bào Mông đón Tết
Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, năm nay đồng bào Mông có thể sẽ đón Tết trong sương mù bao phủ khắp các bản làng
Gia đình A Páo bên bếp lửa, anh cho biết, cũng như mọi năm gia đình đã chuẩn bị kỹ cho cái Tết
Chị Sùng Thị Mỷ tranh thủ may chiếc váy mới
Những đứa trẻ đẽo con quay để chơi Tết
Đây là trò chơi rất phổ biến tại nơi đây
Những đứa trẻ sưởi ấm bên bếp lửa
Nhà nhà mổ lợn ăn mừng năm mới
Trong những ngày chuẩn bị Tết, đồng bào Mông thường tích trữ nước để sử dụng
Hoa mận nở trắng báo hiệu mùa Xuân về
Theo Quang Trung (VOV)