Đừng để đến khi các CLB chống lại VFF, VPF

(PLO)- Các nhà cầm quân đã lên tiếng việc V-League “hưu chiến” quá lâu ảnh hưởng nhiều thứ lên CLB.

Chuyện này đã phát sinh từ lâu, song vẫn chưa có hướng giải quyết với bóng đá Việt Nam. Bài toán tiền lương luôn là nỗi khó của các CLB nhưng cái khó hơn chính là làm ngắt đi sự hưng phấn của cầu thủ mỗi khi V-League đứt quãng. Điều này khiến các HLV rất mệt mỏi khi cứ phải điều chỉnh cho cầu thủ theo kiểu sau mỗi lần nghỉ là mỗi lần phải điều chỉnh y như bắt đầu vào giải.

Bản thân cầu thủ cũng ngán ngẩm mỗi khi “khởi động” lại giống như một năm có 2-3 mùa giải. Họ ngán thời gian duy trì một nhưng lãnh đạo CLB thì ngán 10.

Chủ tịch CLB Buriram, từng lên tiếng sự lạc hậu của bóng đá Đông Nam Á mà cụ thể là Thai-League.

1,5 tháng nghỉ giữa lượt 4 và lượt 5 còn hơn cả thời gian nghỉ giữa hai mùa bóng mà bóng đá châu Âu đã tính rất chi tiết ứng dụng vào khoa học thể thao đỉnh cao, trong đó có cả nghĩ đến việc giảm những chi phí bất hợp lý cho các CLB.

Với bóng đá Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia, Indonesia… đang cố gắng thoát khỏi những bất hợp lý trong lịch đấu quốc gia phải ưu tiên cho đội tuyển theo kiểu cả giải vô địch phải “delay” cho một đội trẻ tập trung đá giải, hay cho đội tuyển thi đấu một giải không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Với các CLB bóng đá tại Thái Lan, Malaysia và cả Indonesia đã không ít lần phản ứng bằng việc không cho quân lên tập trung đội tuyển khi không trùng vào những ngày FIFA (FIFA Days) dù là đá SEA Games hay AFF Cup. Thiện chí hơn thì có CLB nhả quân nhưng tính toán nếu là trụ cột CLB thì nhất quyết không nhả quân mà LĐBĐ quốc gia cũng không có quyền kỷ luật cầu thủ hay kỷ luật CLB.

Ông Chidchob, Chủ tịch CLB Buriram, từng lên tiếng sự lạc hậu của bóng đá Đông Nam Á mà cụ thể là Thai-League có giai đoạn buộc bóng ngừng lăn và bắt cả CLB nhả quân để đá SEA Games. Ông Chidchob còn đưa ra giải pháp Thai-League cần phải đá như các giải châu Âu (một mùa giải vắt qua hai năm), phải thích nghi với lịch đấu chung vì lợi ích của cầu thủ, của CLB và của nền bóng đá quốc gia đó. Kết quả là Thai-League rồi tiếp theo là giải chuyên nghiệp Indonesia hai mùa gần đây nhất đã theo cách thi đấu của các CLB châu Âu. AFF Cup 2022 vừa qua đội tuyển Thái Lan thiếu vắng Chanathip, Supachok và một số trụ cột cũng vì lẽ đó khi các CLB không nhả quân.

Gần đây, cựu HLV tuyển Malaysia Ong Kim Swee cũng lên tiếng kêu gọi AFF Cup nên đá theo cách Nations League của châu Âu, tức đá vào các ngày FIFA để vừa được cộng điểm trên bảng xếp hạng FIFA vừa giúp các CLB thuận lợi trong thi đấu giải nội địa và quốc tế.

Bóng đá Việt Nam năm nay khó xếp lịch khi những nhà làm bóng đá lo cho thành tích của U-20 và của SEA Games khiến đặt vào những quãng nghỉ tổn hại cho các CLB. Nếu các CLB thông cảm thì không sao nhưng nếu các CLB thẳng thừng kiểu những CLB Thái Lan, Malaysia, Indonesia… thì cũng không thể kỷ luật họ bởi họ xử đúng luật FIFA.

Đã đến lúc cả VFF lẫn VPF nên nghĩ đến các CLB, những đơn vị nuôi đầu tư cho đội bóng, cho cầu thủ chứ không phải những đơn vị đi xin để được đá V-League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới