Carabao bắt tay với bầu Đức dù thắng hay thua kiện VPF

(PLO)- HA Gia Lai vừa ký hợp đồng tài trợ trị giá 40 tỉ đồng với Carabao đến từ Thái Lan dù đang vướng lùm xùm kiện cáo với VPF vì đụng ngành hàng của nhà tài trợ V-League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông bầu phố núi Đoàn Nguyên Đức tiết lộ chỉ biết đến Carabao vài tháng trước đây nhưng sớm bắt gặp sự tương đồng giữa hai bên về tình yêu bóng đá lẫn phát triển kinh doanh. Bầu Đức kể, khi HA Gia Lai mâu thuẫn với VPF về ngành hàng tài trợ, Carabao không xem đấy là vấn đề lớn và chấp nhận lùi một bước khi không để chữ “nước tăng lực” bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên áo đấu lẫn các bảng quảng cáo.

“Sự thấu hiểu và chia sẻ của Carabao khiến tôi rất vui” – Bầu Đức bộc bạch – “Chúng tôi đến với nhau bằng sự giản đơn của cuộc chơi, không vì những chuyện nhỏ nhặt. Chúng tôi bắt tay nhau hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực khác nữa, bóng đá chỉ một phần thôi”.

Gói tài trợ ban đầu của Carabao cho đội bóng phố núi trong hai năm là 40 tỉ đồng và bầu Đức tin tưởng sự tưởng thưởng sẽ hơn con số đó, nếu HA Gia Lai chơi tốt ở V-League. Sự đơn giản của Carabao là không đòi hỏi thành tích từ phía CLB mà chủ yếu hỗ trợ phát triển mọi mặt, cả đào tạo trẻ cho đội bóng của bầu Đức.

Bầu Đức và Chủ tịch Carabao Sathien cùng thầy trò Kiatisak giới thiệu mẫu áo thi đấu mới của HA Gia Lai. Ảnh: ANH THẮNG.

Bầu Đức và Chủ tịch Carabao Sathien cùng thầy trò Kiatisak giới thiệu mẫu áo thi đấu mới của HA Gia Lai. Ảnh: ANH THẮNG.

Chủ tịch Carabao – ông Sathien Sathientham bật mí, ông không quan tâm đến vụ kiện của HA Gia Lai với chủ giải V-League, bởi đấy là việc riêng của CLB: “Chúng tôi hợp tác với bầu Đức giúp cho HA Gia Lai nói riêng và cầu thủ Việt Nam nói chung. Bất luận có chuyện gì, chúng tôi cũng gắn bó với bầu Đức trong nhiều lĩnh vực”.

Cũng cần biết Carabao là tên gọi quen thuộc lâu năm khi là nhà tài trợ chính của Cúp Liên đoàn Anh. Ông Sathien cho biết, ngày 26-2, ông sẽ sang Anh trao cúp vô địch sau trận chung kết giữa MU hẹn Newcastle. Nhân dịp này, ông Sathiet tiết lộ mình sẽ bàn bạc với đối tác để mang cuộc chơi lớn Carabao Cup tổ chức tại Việt Nam, theo một hình thức nào đó ông thông báo chi tiết sau.

Đáp lại sự chân thành của Carabao, bầu Đức nói rõ HA Gia Lai sẽ theo đuổi vụ kiện VPF đến cùng để đòi lại quyền lợi cho nhà tài trợ. Ông bầu phố núi không kiện để đòi VPF bồi thường 1 đồng nào cả, cái chính là sửa điều lệ giải không độc quyền ngành hàng.

Vợ chồng Kiatisak và ông bầu phố núi "tự sướng" sau khi ký hợp đồng với nhà tài trợ đến từ Thái Lan. Ảnh: ANH THẮNG.

Vợ chồng Kiatisak và ông bầu phố núi "tự sướng" sau khi ký hợp đồng với nhà tài trợ đến từ Thái Lan. Ảnh: ANH THẮNG.

Vừa qua, các luật sư của HA Gia Lai đã gửi đơn kiện VPF đến tòa án nhân quân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đồng thời gửi bản kiến nghị khẩn cấp đến Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, VFF yêu cầu VPF sửa điều lệ. Hai căn cứ chính của nội dung kiện VPF là dựa vào Luật cạnh tranh (2018) và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (sửa đổi 2023).

Bầu Đức kết luận: “Chúng tôi kiện VPF ra tòa để phân xử đúng sai cho minh bạch, rõ ràng. Câu chuyện này không phải của riêng HA Gia Lai mà còn cho 14 đội bóng tham dự V-League. Tôi không biết thắng thua ra sao, mọi thứ do tòa án phán quyết. VPF nếu sai thì phải sửa điều lệ, thế thôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm