Đừng đua nhau tăng lãi suất

(PLO)- Đang bị bủa vây với hàng loạt khó khăn do dịch COVID-19 thì lãi suất cho vay của các ngân hàng lại đua nhau tăng… làm cho các doanh nghiệp khó khăn hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rất nhiều người vay tiền lo sốt vó khi gần đây các ngân hàng thông báo tăng lãi suất cho vay với cả khoản vay mới lẫn cũ. Không chỉ vậy, dù chấp nhận vay với lãi suất cao nhưng để vay được đồng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng không dễ.

Việc lãi suất cho vay tăng đang tạo áp lực rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhất là các DN nhỏ. Theo Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, cả nước có khoảng 800.000 DN, trong đó DN nhỏ và vừa chiếm trên 95%. Các đơn vị này đóng góp khoảng 40% GDP, nộp ngân sách nhà nước 30% và thu hút gần 60% lao động.

Khi dịch COVID-19 ập đến, đối tượng chịu tổn thương sớm nhất và nặng nề nhất chính là những DN nhỏ và vừa. Trong bối cảnh các DN sụt giảm nguồn thu bởi đại dịch thì áp lực của các loại chi phí tài chính mà phần lớn là chi phí lãi vay rất lớn, trong khi nhiều ngân hàng lãi khủng. Thậm chí ngay cả khi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị gần như bị đình trệ, đóng cửa thì họ vẫn phải trả nợ ngân hàng hoặc vay nợ để cầm cự qua ngày.

Hiện nay, DN đã bắt đầu dần phục hồi “sức khỏe” nhưng chưa thể trở lại bình thường so với giai đoạn trước dịch bệnh. Đáng lo ngại, vừa vượt qua “cơn bão” COVID-19, các DN chưa kịp hoàn hồn thì giá xăng dầu, nguyên liệu, logistics… thi nhau tăng cao đến chóng mặt.

Chưa hết, đang bị bủa vây bởi hàng loạt khó khăn, nay lãi suất cho vay của các ngân hàng lại đua nhau tăng… càng tạo thêm sức ép tài chính cho các DN. Điều này khiến họ khó phục hồi nhanh hậu đại dịch.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, đây là thời điểm mà các ngân hàng cần tiếp tục chia sẻ khó khăn, triển khai các giải pháp hỗ trợ về vốn để cộng đồng DN giảm bớt áp lực chứ không phải đua nhau tăng lãi suất. Đặc biệt, các ngân hàng cần tiết giảm chi phí vận hành, cắt giảm lợi nhuận nhằm tạo dư địa ổn định lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng.

Xét cho cùng, quan hệ giữa DN và ngân hàng là mối quan hệ cộng sinh. Nếu DN “chết” thì ngân hàng sẽ mất đi “bạn hàng”, nợ xấu vì thế mà tăng thêm và nền kinh tế cũng chịu thiệt hại không nhỏ.

Song song với sự nỗ lực từ các ngân hàng, phía Ngân hàng Nhà nước cũng cần đảm bảo thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện để họ tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, qua đó có điều kiện ổn định lãi suất cho vay.

Đặc biệt, các DN đang trông chờ rất nhiều vào gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ. Nếu được vay từ gói hỗ trợ này, họ sẽ có thêm nguồn lực để khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, để được vay, DN phải đáp ứng quá nhiều điều kiện rất khắt khe nên không dễ tiếp cận. Vì vậy, lúc này rất cần cơ quan điều hành tháo gỡ ngay để dòng vốn ưu đãi sớm đến tay DN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm