Gây vết thương nguy hiểm là tội giết người

(PL)- Ngày 23-10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Văn Hải 5 năm tù về tội giết người.

Tối 13-9-2008, tại khu nhà trọ trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 (quận Gò Vấp) mà Hải làm chủ xảy ra cãi vã. Nghe ồn ào, Hải đến phòng trọ đang cãi nhau để giải quyết, khi đi lấy con dao giấu sau lưng quần.  Đến nơi, Hải đứng từ phía sau đẩy vào lưng một thanh niên đang gây gổ trong phòng.

Tức giận, người này quay lại dùng tay đánh tới tấp làm Hải ngã xuống đất. Hải đang định ngồi dậy thì bị xông vào đánh tiếp nên rút dao đâm nạn nhân trúng ngực. Nạn nhân vùng vẫy, bỏ chạy ra ngoài được một đoạn thì té nằm xuống đường, được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 64%. Còn Hải sau khi gây án đã ra công an đầu thú.

Ban đầu các cơ quan tố tụng khởi tố, truy tố Hải về tội cố ý gây thương tích. Nhưng sau đó kết quả giám định pháp y cho thấy vết thương trên người nạn nhân rất nguy hiểm, có thể dẫn đến chết người dù có cấp cứu kịp thời hay không. Từ đó, cơ quan tố tụng đã chuyển sang truy tố Hải về tội giết người.

Theo tòa, nguyên nhân dẫn đến việc Hải phạm tội có phần lỗi của nạn nhân, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ khác, tòa đã phạt Hải mức án như trên theo Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm