Gia đình có công, được phạt nhẹ

Tòa còn buộc bị cáo bồi thường 15 triệu đồng tổn thất tinh thần cho mẹ nạn nhân, trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng cho hai người con chưa thành niên của nạn nhân.

Theo cáo trạng, ngày 11-8-2010, Duy đến nhà bạn chơi. Lúc này nạn nhân đang ở nhà bên cạnh thấy ồn nên đuổi về, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nạn nhân lấy dao đâm Duy. Duy bỏ chạy nhưng nạn nhân tiếp tục đuổi theo. Duy lấy dao đâm lại nạn nhân và bỏ chạy...

HĐXX nhận định bị cáo khai báo thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại, gia đình bị cáo có công và người bị hại có lỗi trước nên tòa đã tuyên mức án nhẹ như trên.

PHƯƠNG LOAN - NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm