Giận vợ, dụ trẻ em về “làm bậy”: 10 năm tù

HĐXX nhận định không có tình tiết gì mới để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo hồ sơ, ngày 21-12-2011, sau khi cãi nhau với vợ, Dương ra tiệm Internet chat và làm quen với cháu A. Đến tối Dương và cháu A. hẹn gặp nhau rồi cùng đi chơi. Đến khuya, Dương chở cháu A. về nhà ở quận Bình Thạnh ngủ rồi quan hệ với cháu. Sáng hôm sau, sợ mẹ phát hiện, Dương thức sớm chở cháu A. đi chơi. Chiều, khi cháu A. về nhà bị phụ huynh gặng hỏi nên kể lại mọi việc. Mẹ cháu A. đến công an tố cáo. Lo sợ, Dương bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã, đến ngày 8-8-2012 thì đến công an đầu thú.

Theo khai sinh, cháu A. mới 12 tuổi chín tháng nên Dương bị xử theo khoản 4 Điều 112 BLHS (có mức hình phạt từ 12 năm tù đến chung thân hoặc tử hình). Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM áp dụng tình tiết bị cáo đầu thú, khắc phục hậu quả nên xử Dương mức án thấp nhất của khung hình phạt. Sau đó, Dương kháng cáo xin giảm án.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm