Hai nghi can trong vụ bắn chết con trai nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 26/1/2011, anh Đặng Duy Bình (SN 1975) trú tại Nam Trực, Nam Định lái xe taxi qua ngã tư Thái Hà – Chùa Bộc, có một thanh niên đứng trước Trung tâm thương mại Parkson vẫy xe và yêu cầu đưa một nam thanh niên khác đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đưa thanh niên này vào Bệnh viện Giao thông Vận tải thì nạn nhân đã tử vong. Người thanh niên đi cùng bỏ đi ngay sau đó.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh Dương (SN 1982), trú tại Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do đạn bắn xuyên qua ngực phải và xác định đây là đầu đạn của loại súng K54.

Qua kiểm tra trong người nạn nhân còn có 1 khẩu súng K54 và 7 viên đạn.

Hai nghi can trong vụ bắn chết con trai nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh ảnh 1

Hai đối tượng Thạc và Nghĩa đang bị cơ quan công an truy bắt

Xác minh sơ bộ được biết, nạn nhân có thời gian làm nghề cầm đồ tại Hà Nội. Ngày 16/1/2011, Nguyễn Minh Dương cùng một người bạn thuê phòng nghỉ tại một khách sạn trên đường Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Khoảng 0 giờ ngày 26/1/2011, Duơng có nghe một cuộc điện thoại và đi bộ ra khỏi khách sạn, sau đó bị sát hại. Kiểm tra trong phòng thuê trọ của Dương, cảnh sát còn thu 11 viên đạn súng colt và 8 viên đạn súng ngắn K54.

Bước đầu, cơ quan điều tra cho biết có 2 đối tượng tình nghi liên quan đến cái chết của Nguyễn Minh Dương là Lê Trọng Nghĩa (SN 1981), trú tại tổ 38, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội và Lương Quang Thạc (SN 1980), trú tại Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng trên được xác định là xuất phát từ một cô gái.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Theo Quang Tùng (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm