Hezbollah nào là khủng bố?

Sau nhiều tuần thảo luận, ngày 22-7 (giờ địa phương), 28 bộ trưởng Ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định đưa cánh vũ trang của Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Theo Reuters, Anh là nước đưa ra yêu cầu nêu trên. Từ lâu, Pháp và Đức đã bị sức ép của Mỹ và Israel nhưng không nhượng bộ thì nay đã có chung quan điểm với Anh. Mục đích nhằm bảo vệ lính mũ nồi xanh Pháp ở Nam Lebanon và lực lượng của Đức giám sát lệnh cấm vận vũ khí tại Lebanon. Một lý do khác: Pháp và Đức cho rằng EU chỉ muốn trừng phạt cánh vũ trang của Hezbollah chứ không phải đảng Hezbollah.

Hezbollah có nghĩa là đảng của Thượng đế, hoạt động hợp pháp ở Lebanon, chiếm 18 ghế Quốc hội với bốn bộ trưởng. Cách phân biệt cánh vũ trang của Hezbollah và đảng Hezbollah thực ra chỉ mang tính chất hình thức bởi Hezbollah vừa là lực lượng chính trị đại diện cho cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite (chiếm 30% dân số Lebanon) vừa là lực lượng dân quân có Iran hậu thuẫn.

Có hai lý do để giải thích tại sao lần này EU quyết định cứng rắn với Hezbollah:

Theo lý do chính thức, có nhiều bằng chứng mới đây chứng minh cánh vũ trang của Hezbollah liên can trực tiếp đến vụ tấn công ở Bulgaria ngày 18-7-2012 (đánh bom tự sát vào ba xe buýt chở du khách Israel ở sân bay Bulgaria làm sáu người chết, 32 người bị thương) và âm mưu tấn công du khách Israel ở đảo quốc Cyprus.

Hezbollah chiến đấu bên cạnh quân đội chính phủ Syria. Đây là lần đầu tiên Hezbollah công khai tham chiến, đồng thời phá vỡ thỏa thuận ký kết hồi tháng 6-2012 giữa các đảng chính trị ở Lebanon về thái độ đối với nội chiến Syria.

Chuyên gia Francois Heisbourg (Quỹ nghiên cứu chiến lược của Pháp) ghi nhận EU quyết định đưa cánh vũ trang của Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố không căn cứ nền tảng pháp lý nào.

Nếu gọi là tổ chức khủng bố thì tổ chức đó hoặc cá nhân trong tổ chức đó phải có hành động khủng bố, đồng thời hành vi khủng bố đó phải diễn ra theo đúng định nghĩa của chủ nghĩa khủng bố được EU thiết lập ít lâu sau hội nghị thượng đỉnh ở Laeken (Bỉ) vào mùa thu năm 2001, tức vào lúc EU lập danh sách các tổ chức khủng bố.

Quyết định của EU cũng không phải là quyết định tư pháp vì không do Tòa án Công lý quốc tế hay Tòa án Hình sự quốc tế phán quyết. Vì lý do đó, quyết định này thuần túy mang ý nghĩa chính trị.

Theo chuyên gia Francois Heisbourg, thực ra vấn đề Hezbollah can dự vào nội chiến Syria cũng là cái cớ gần đây vì từ tháng 1-2000, trong chuyến thăm bờ Tây, Thủ tướng Pháp Lionel Jospin đã từng đánh giá Hezbollah là tổ chức khủng bố. Do đó, bối cảnh Syria không phải là ngòi nổ mà chỉ tác động thúc đẩy nhanh quyết định của EU. Phát pháo để dẫn đến quyết định của EU chính là vụ đánh bom tự sát vào xe buýt chở du khách Israel ở Bulgaria.

DẠ THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm