Hoạt động đối ngoại góp phần phát triển kinh tế-xã hội TP.HCM

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng các hoạt động đối ngoại đã có đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của TP.HCM trong năm 2019.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, một trong những nguồn lực để phát triển TP là quan hệ hợp tác với các địa phương, hợp tác quốc tế và phát triển thị trường quốc tế. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TP với địa phương các nước, nhất là địa phương của các nước có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, kết nối với các đối tác nước ngoài trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của TP, trong đó có dự án xây dựng TP trở thành đô thị sáng tạo, trung tâm tài chính của khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm