Hội nghị ASEAN lo ngại tình hình biển Đông

Sáng 9-7, hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 45 đã khai mạc tại Cung Hòa bình ở Phnom Penh (Campuchia). Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu.

Chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề: Thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015, đối thoại ASEAN-Trung Quốc về xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC), hợp tác giữa ASEAN với các đối tác trong khuôn khổ Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân, phương hướng hợp tác phát triển ASEAN đến năm 2015 - một ASEAN không ma túy.

Theo trang thông tin về hội nghị cấp cao ASEAN 2012 của Campuchia, phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Campuchia (nước chủ tịch ASEAN) Hun Sen đã đề nghị ASEAN thể hiện hơn nữa khả năng và vai trò như một động lực thúc đẩy đối thoại và hợp tác về các vấn đề an ninh, chính trị vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, đặc biệt coi trọng việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và hoàn tất xây dựng COC.

Hội nghị ASEAN lo ngại tình hình biển Đông ảnh 1

Phiên họp bế mạc hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45 chiều 9-7 tại Phnom Penh. Ảnh: FACEBOOK

Theo Tân Hoa xã, tại phiên họp kín chiều 9-7 do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong chủ trì, các bộ trưởng Ngoại giao đã thảo luận về khủng hoảng Syria, bán đảo Triều Tiên, tiến trình dân chủ hóa ở Myanmar và vấn đề biển Đông.

Liên quan đến biển Đông, các bộ trưởng nhất trí thực hiện đầy đủ COC và sẽ cử các quan chức cấp cao ASEAN tiếp xúc với Trung Quốc để thảo luận COC.

Theo Đài tiếng nói Việt Nam, các bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến gần đây ở biển Đông, đặc biệt là những diễn biến phương hại đến vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia ven biển.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Campuchia Kao Kim Hourn cho biết tại phiên họp toàn thể, các bộ trưởng Ngoại giao đã nhất trí sẽ thành lập Viện Hòa bình và hòa giải ASEAN (AIPR) vào tháng 11 tới. AIPR đặt ra cơ chế giải quyết xung đột giữa các nước ASEAN.

Thứ trưởng Kao Kim Hourn cũng thông báo ba văn kiện liên quan đến Hiệp ước Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) dự kiến sẽ ký kết trong khuôn khổ các hội nghị ASEAN trong tuần này sẽ được hoãn đến tháng 11 tới. Lý do: 4/5 cường quốc có vũ khí hạt nhân (Pháp, Anh, Nga, Mỹ) bảo lưu quan điểm không đồng tình.

Trong khi đó, ngày 9-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho biết khi điều kiện chín muồi, Trung Quốc sẵn sàng thảo luận COC với các nước ASEAN. Tuy nhiên, người phát ngôn nhấn mạnh COC không nhằm giải quyết tranh chấp mà chỉ nhằm xây dựng lòng tin lẫn nhau và đào sâu hợp tác ở biển Đông.

Tại phiên họp kín chiều 9-7, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp gần đây ở biển Đông. Ông nhấn mạnh các nguyên tắc về tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS), giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS và tinh thần DOC.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm