Hủy quyết định trọng tài vì sai luật Việt Nam

Theo quyết định ngày 9-4-2012 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore, Công ty Cổ phần Tập đoàn Inteimex (quận 1, TP.HCM) có nghĩa vụ thanh toán một số khoản bồi thường cho Công ty Minermert S.A (Thụy Sĩ). Sau đó, Công ty Minermert S.A đã nộp đơn ra TAND TP yêu cầu công nhận quyết định trọng tài nói trên. Tháng 2-2013, TAND TP đã ra quyết định chấp nhận yêu cầu của Công ty Minermert S.A.

Phía Inteimex kháng cáo, cho rằng hợp đồng mua bán hàng hóa giữa đôi bên do giám đốc chi nhánh tại Hà Nội của Inteimex ký theo ủy quyền của tổng giám đốc Inteimex. Tuy nhiên, phạm vi và nội dung ủy quyền chỉ giới hạn trong hoạt động kinh doanh của năm 2011 với các công việc như tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và ký kết các hợp đồng kinh tế, chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của chi nhánh. Như vậy, giám đốc chi nhánh không có thẩm quyền tham gia giải quyết tranh chấp với Công ty Minermert S.A. Thế nhưng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore lại chỉ đưa chi nhánh Hà Nội vào tham gia giải quyết tranh chấp là không đúng quy định...

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng theo luật, người ký hợp đồng kinh tế phải là đại diện hợp pháp của pháp nhân hoặc người đứng tên đăng ký kinh doanh. Trong khi trên hợp đồng kinh tế, bên mua hàng hóa là Inteimex có chữ ký ở cuối hợp đồng nhưng không biết chữ ký đó của ai, chức vụ gì. Như vậy, hợp đồng kinh tế này ngay từ đầu đã là vô hiệu. Tòa đồng tình và tuyên án như trên.

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm