Hy Lạp khó thành lập chính phủ mới

Syriza về thứ hai trong bầu cử Quốc hội ngày 6-5 (52/300 ghế), sau đảng Dân chủ mới (108/300 ghế).

Trước đó, đảng Dân chủ mới thừa nhận đã trao cho tổng thống quyền ủy thác vì không thể thành lập chính phủ mới do không tìm được đồng thuận thực hiện hai mục tiêu là giữ Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro và thương lượng lại các điều khoản theo xu hướng bớt thắt lưng buộc bụng để nhận được giải cứu quốc tế. Nếu liên minh cánh tả cực đoan Syriza thất bại, quyền thành lập chính phủ sẽ thuộc về đảng Phong trào xã hội-Pasok (41/300 ghế). Nếu phương án này thất bại, Hy Lạp phải bầu cử Quốc hội vòng 2 vào giữa tháng 6.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm