Israel định vị chỗ Hezbollah giấu tiền, vàng cho cuộc chiến; Ông Blinken đến Trung Đông lần thứ 11; Iran lên tiếng liên quan ông Biden và Israel

(PLO)- Israel bao vây trại tị nạn lớn nhất Gaza, nhiều người thương vong; Có thông tin Hezbollah giấu hàng trăm triệu USD tiền, vàng dưới bệnh viện; Ông Blinken công du Trung Đông nhằm tìm cách chấm dứt chiến sự ở Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Trung Đông ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Israel bao vây trại tị nạn lớn nhất Gaza, nhiều người thương vong

. Ngày 21-10, Lực lượng Phòng vệ Israel bao vây trại tị nạn lớn nhất Gaza cà các bệnh viện ở dải đất này, khiến nhiều người thương vong, theo hãng tin Reuters.

Tại trại tị nạn Jabalia - trại tị nạn lớn nhất Gaza và là nơi bị lực lượng Israel bao vây trong nhiều ngày qua, Israel ngày 21-10 đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi trại tị nạn và bắt một số người “bị tình nghi là thành viên của các nhóm khủng bố” ở Gaza.

Israel bao vây trại tị nạn lớn nhất Gaza (3).jpg
Người dân Palestine di tản khỏi trại tị nạn Jabalya (phía bắc Dải Gaza) ngày 21-10. Israel bao vây trại tị nạn lớn nhất Gaza khiến nhiều người thương vong. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Trong khi Israel cho biết đã sơ tán dân thường, Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cáo buộc Israel “bao vây và cưỡng bức di tản bảy trường học của UNRWA tại trại Jabalya”.

“Trong khi các gia đình đang di tản khỏi trường học, đạn pháo của lực lượng Israel đã bắn trúng trực tiếp vào một trong những trường học của UNRWA. Có thông tin rằng bảy người đã thiệt mạng và một số người bị thương” - theo tuyên bố của UNRWA.

Các bệnh viện cũng báo cáo về các cuộc tấn công của Israel. Các nhân viên y tế tại Bệnh viện Indonesia (phía bắc Gaza) nói với Reuters rằng quân đội Israel yêu cầu nhân viên y tế sơ tán khỏi bệnh viện nhưng đã bị từ chối.

GIám đốc bệnh viện Kamal Adwan - ông Hussam Abu Safiya nói rằng Israel bao vây bệnh viện và tấn công dữ dội khu vực xung quanh bệnh viện khiến bệnh viện thiếu vật tư y tế nghiêm trọng.

. Tại biên giới Israel-Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng đã tấn công hàng nghìn mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah kể từ khi Israel mở chiến dịch trên bộ ở Lebanon vào đầu tháng 10.

“Israel đã tấn công hơn 3.200 mục tiêu khủng bố, bao gồm hàng trăm cơ sở lưu trữ vũ khí, bệ phóng tên lửa, đồn chống tăng, cơ sở hạ tầng khủng bố và trung tâm chỉ huy và kiểm soát” - theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Israel cũng tuyên bố đã giết chết hàng chục thành viên Hezbollah kể từ ngày 1-10, bao gồm “bảy chỉ huy lữ đoàn, 21 chỉ huy tiểu đoàn và 24 chỉ huy đại đội”.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, chỉ riêng ngày 21-10, có khoảng 300 mục tiêu của Hezbollah bị tấn công.

Cũng trong ngày 21-10, Bộ Y tế Lebanon báo cáo về 4 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong một cuộc không kích của Israel bên ngoài Bệnh viện ĐH Rafik Hariri, ngoại ô thủ đô Beirut.

Israel chưa bình luận về thông tin trên.

Israel bao vây trại tị nạn lớn nhất Gaza (2).jpg
Lực lượng an ninh Lebanon tại Bệnh viện ĐH Rafik Hariri, thủ đô Beirut (Lebanon) rạng sáng 22-10 sau một cuộc tấn công của Israel vào khu vực này. Ảnh: ANADOLU AGENCY

. Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc Israel ngày 21-10 nhắm vào một chiếc xe ở thủ đô Damascus (Syria), khiến 2 dân thường thiệt mạng và 3 người bị thương.

Bộ này cho biết thêm rằng cuộc tấn công cũng gây ra thiệt hại vật chất “cho tài sản tư nhân ở khu vực xung quanh”.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari nói rằng Israel tấn công một thành viên cấp cao của Hezbollah ở Syria.

Israel bao vây trại tị nạn lớn nhất Gaza (1).jpg
Lực lượng an ninh Syria kiểm tra đống đổ nát của một chiếc xe phát nổ ở thủ đô Damascus (Syria) ngày 21-10. Ảnh: AFP

Israel: Hezbollah giấu hàng trăm triệu USD tiền, vàng dưới bệnh viện

Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 21-10 nói rằng đã giải mật thông tin tình báo cho thấy Hezbollah giấu hàng trăm triệu USD tiền mặt và vàng trong một boongke bên dưới một bệnh viện ở phía nam Beirut.

“Không quân Israel đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công chính xác vào các thành trì tài chính của Hezbollah” - người phát ngôn Hagari nói.

Ông Hagari nói rằng số tiền trên được Hezbollah sử dụng để “tài trợ cho các cuộc tấn công vào Israel”.

Theo ông Hagari, Hezbollah vẫn còn một boongke chứa khoảng 500 triệu USD tiền và vàng dưới một bệnh viện ở thủ đô Beirut, nhưng Israel chưa nhắm mục tiêu.

Hezbollah chưa bình luận về phát ngôn của ông Hagari.

Ông Blinken công du Trung Đông

Ngày 21-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Đông để khôi phục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự ở Gaza và xoa dịu cuộc xung đột ở Lebanon, theo Reuters.

Israel bao vây trại tị nạn lớn nhất Gaza.jpg
Ngoại trưởng Antony Blinken khởi hành đến Trung Đông ngày 21-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Đây là chuyến công du thứ 11 của ông Blinken đến Trung Đông kể khi xung đột ở Gaza bùng phát vào tháng 10-2023.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Israel và các quốc gia Ả Rập về tầm quan trọng của việc chấm dứt chiến sự ở Gaza, các cách vạch ra kế hoạch hậu xung đột cho vùng lãnh thổ Palestine và cách đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Israel-Hezbollah.

Trước đó, cùng ngày, ông Amos Hochstein - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - đã hội đàm với các quan chức Lebanon về điều kiện ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.

Ông Hochstein kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của LHQ về kêu gọi miền nam Lebanon không có bất kỳ quân đội hay vũ khí nào ngoài vũ khí của nhà nước Lebanon.

Ông Hochstein nói thêm rằng Mỹ đang tìm cách xác định những gì cần phải làm để đảm bảo nghị quyết được thực hiện “công bằng, chính xác và minh bạch”.

Tehran: Ông Biden “ngầm ủng hộ” Israel trả đũa Iran

Ngày 21-10, phái đoàn Iran tại LHQ cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện “sự chấp thuận ngầm và sự ủng hộ rõ ràng” cho hành động trả đũa tiềm năng của Israel nhằm vào Iran.

“Mỹ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vai trò của nước này trong việc kích động, xúi giục và tạo điều kiện cho bất kỳ hành động xâm lược nào của Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng như về những hậu quả thảm khốc đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế” - theo lá thư phái đoàn Iran gửi Hội đồng Bảo an LHQ.

Phía Iran trích dẫn những phát ngôn của ông Biden trong chuyến công du Đức tuần qua, trong đó tổng thống Mỹ nói rằng ông hiểu cách thức và thời điểm Israel sẽ phản ứng với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm