Iran “nuốt lời”

Phát biểu trên Đài truyền hình NTV nhân chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Salehi nói: "Chúng tôi muốn hòa bình và bình yên, song Mỹ và phương Tây lại gây áp lực bằng cách điều khiển các nước trong khu vực. Tôi nhắc lại rằng Iran chưa bao giờ tìm cách cản trở tuyến đường biển quan trọng qua eo Hormuz. Tôi kêu gọi tất cả các nước trong khu vực không để bị lôi kéo vào tình thế nguy hiểm".

Iran “nuốt lời” ảnh 1

Iran tuyên bố chưa từng tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong tháng 12-2011, Iran từng nhiều lần đe dọa đóng eo biển Hormuz để phong tỏa tuyến đường vận chuyển dầu mỏ từ vịnh Persian ra thế giới. Thậm chí, Tehran và Washington còn đấu khẩu kịch liệt khiến giới phân tích e ngại chiến tranh vùng Vịnh lần thứ ba sắp xảy ra.

Trước đó, trong cuộc chiến với Iraq hồi thập niên 1980, quân đội Iran đã hai lần rải thủy lôi ở eo biển Hormuz vào năm 1987 và 1988 để cản đường các tàu dầu của Iraq. Tháng 4-1988, một chiến hạm Mỹ đụng phải thủy lôi và suýt chìm tại khu vực này, khiến Mỹ ngay lập tức trả đũa bằng cách phá hủy 2 giàn khoan dầu của Iran và nhiều tàu chiến.

Iran “nuốt lời” ảnh 2

Eo biển Hormuz là nơi qua lại của 1/5 sản lượng dầu thế giới. Đồ họa: AFP
Ngoại trưởng Salehi  cũng kêu gọi phương Tây nên "suy nghĩ thận trọng" trước khi quyết định áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran. Ngoài ra, ông cũng cho rằng Mỹ nên sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Tehran, ám chỉ một lá thư mà Iran nói đã nhận được từ Chính phủ Mỹ có nội dung liên quan tới eo biển Hormuz.
EU chưa thống nhất cấm vận dầu mỏ Iran
 
Liên minh Châu Âu (EU) ngày 19-1 đã nhất trí áp đặt trừng phạt đối với Ngân hàng trung ương Iran, đồng thời phong tỏa các tài sản có khả năng được sử dụng để cung cấp tài chính cho chương trình hạt nhân của Tehran.
Dự kiến, các biện pháp trừng phạt mới này sẽ được các ngoại trưởng EU chính thức thông qua ngày 23-1 tới. Tuy nhiên, EU vẫn chưa đạt được đồng thuận về lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran.
Theo Bằng Vy (NLĐO / Reuters, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm