Khi nghe một thí sinh vào vai Như Quỳnh, Trấn Thành bật khóc

Rất nhiều lần Trấn Thành chia sẻ mình hâm mộ và yêu quý nữ ca sĩ hải ngoại và cũng chính vì vậy, khi nghe thí sinh Thanh Hiền hóa thân thành Như Quỳnh hát Lan & Điệp 4 khiến anh nhớ thần tượng và bật khóc ngay trên sân khấu Ca sĩ thần tượng.

Trấn Thành khóc khi nói về Như Quỳnh

Xuất hiện với hình ảnh áo dài nhẹ nhàng, phong thái từ tốn và từng cử chỉ không khác gì bản gốc, Thanh Hiền ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và cho đến khi cô cất giọng thì không còn gì để bàn cãi.

Lan và Điệp 4 - Nguyễn Thị Hiền

Trấn Thành liên tục lau nước mắt, lặng người sau phần trình diễn của thí sinh. Khi được mời nhận xét, anh không kiềm được sự xúc động: Chị Như Quỳnh là người mà Thành rất thần tượng. Không phải chỉ giọng hát mà còn con người chị. Khi tiếp xúc với chị ngoài đời chị rất nhẹ nhàng, tử tế và đàng hoàng. Có những thần tượng chỉ là thần tượng, chỉ nghe vì thích giọng hát nhưng có những thần tượng giống như biểu tượng cho một thế hệ nào đó và chị Như Quỳnh cũng vậy”. Chia sẻ của nam nghệ sĩ liên tục đứt quãng vì nước mắt không ngừng rơi...

Cũng trong tập 4 Ca sĩ thần tượng, ngoài Thanh Hiền, ba thí sinh còn lại gồm Tuấn Phong, Quốc Tuấn, Như Mai khiến giám khảo bất ngờ khi hóa thân thành những giọng ca đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều, Lệ Quyên.

Thí sinh Phùng Tuấn Phong hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng

Phùng Tuấn Phong là thí sinh khá quen mặt với những cuộc thi âm nhạc, nhất là những cuộc thi hóa thân thành ca sĩ anh yêu thích là “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng. Tuấn Phong hoàn toàn chinh phục ban giám khảo và khán giả khi giống Mr Đàm đến từng giây từ giọng hát đến thần thái và trang phục với ca khúc Ngẫu hứng bolero.

Trước khi hát, Tuấn Phong còn tâm sự với khán giả và giọng nói không khác gì bản chính. Trấn Thành lần đầu tiên dành hết lời khen ngợi và không còn gì để chê Tuấn Phong vì quá xuất sắc, nam nghệ sĩ còn trêu thí sinh là đi thi làm gì nữa vì quá hay, quá giỏi, không quên “cảnh báo” những thí sinh còn lại về tài năng của Tuấn Phong.

Quốc Tuấn hóa thân thành Bằng Kiều

Quốc Tuấn lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn nên không tránh khỏi sự hồi hộp nhưng anh vẫn hoàn thành trọn vẹn phần thi với hit của Bằng Kiều là Cơn mơ băng giá. Có khá nhiều khuyết điểm về phát âm, luyến láy đặc trưng Bằng Kiều nhưng Trấn Thành, Minh Tuyết vẫn thoải mái và dành nhiều lời khen vì sự dễ thương, vô tư của Quốc Tuấn. 

“Tui đang khóc, tui nghẹn ngào, tui nhớ thần tượng của tui mà ông Bằng Kiều xuất hiện “táng” tui khiến tui tỉnh luôn”, Trấn Thành hài hước nhận xét. Còn Minh Tuyết cho rằng thí sinh thiếu độ nhẹ nhàng, êm ái khi lên cao của Bằng Kiều và Quốc Tuấn cần điều chỉnh giọng hát, làn hơi để ngọt ngào giống với người tình âm nhạc của cô.

Như Mai hóa thân thành Lệ Quyên

Như Mai khiến giám khảo “thảng thốt” khi hóa thân thành Lệ Quyên phiên bản có phần “tăng động” với ca khúc quen thuộc Nỗi đau ngự trị. Sở dĩ giám khảo nhận xét thí sinh “tăng động” là cô di chuyển quá nhiều, làm hơi quá so với Lệ Quyên.

Tuấn Phong song ca cùng Quốc Tuấn ca khúc Phút cuối

Vòng Hòa thanh chứng kiến những sự kết hợp thú vị, Tuấn Phong song ca cùng Quốc Tuấn ca khúc Phút cuối. Tuấn Phong có phần thể hiện vượt trội vì sự hoàn hảo từ giọng hát đến cách trình diễn của Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Tuấn còn phần dè dặt hơn vì chưa tự tin và chưa khắc phục được những điểm mà giám khảo đã nhắc. “Vòng này bạn hát giống anh Kiều nhiều hơn, nhất là những đoạn cao”, ca sĩ Minh Tuyết khen ngợi những nỗ lực thí sinh.  

Như Mai kết hợp cùng Thanh Hiền với ca khúc đình đám Duyên phận. Hai thí sinh thể hiện khá ngang tài ngang sức và cùng hòa giọng, hỗ trợ nhau hết mình trong phần trình diễn. Thanh Hiền vẫn giữ nguyên phong độ với hình ảnh không lẫn vào đâu của ca sĩ Như Quỳnh.

Như Mai vẫn xuất sắc với hình tượng Lệ Quyên nhưng vấn đề giám khảo luôn nhắc cô chính là sự “làm quá” và có phần quên lời khi đang trình diễn. “Bạn được thần thái, cách bạn tưởng tượng cực kỳ Lệ Quyên, âm sắc bạn phát ra cực kỳ giống Lệ Quyên nhưng bạn lại có quá nhiều khuyết điểm để hoàn thiện", Trấn Thành nhận xét.

Cả bốn thí sinh cũng có phần hòa giọng ấn tượng đầu đêm thi với liên khúc Như đã dấu yêu – Con đường mang tên emvà nhận được sự tán thưởng từ ban giám khảo. Đây được đánh giá là tiết mục hay nhất trong số những tiết mục vòng Lộ diện của Ca sĩ thần tượng mùa 2. Và dù có những phần dự thi thuyết phục như vậy như Như Mai và Quốc Tuấn phải nói lời tạm biệt chương trình, Tuấn Phong và Thanh Hiền giành cơ hội đi tiếp với sự thể hiện quá xuất sắc.

Ca sĩ thần tượng được phát sóng 21 giờ thứ ba hằng tuần trên kênh THVL1, phát lại lúc 13 giờ trưa thứ tư trên kênh THVL2.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.