Khi sinh viên họp 'Hội đồng Liên Hợp Quốc'

(PLO)- Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc năm 2024 được tổ chức nhằm giúp các bạn sinh viên nâng cao hiểu biết và kiến thức về các vấn đề mang tính toàn cầu, ảnh hưởng chung đối với Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên.

Ngày 5 và 6-7, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV), ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc năm 2024” (USSH-IRMUN’24) với chủ đề “Hợp tác và Xung đột”.

Các hội đồng nhận thưởng tại Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc năm 2024. Ảnh: IRMUN

Biết bảo vệ lợi ích quốc gia khi bị xung đột lợi ích

Tại Hội nghị, Cố vấn tổ chức USSH-IRMUN’24 ThS Trần Nam, Trưởng phòng Công tác Sinh viên (CTSV), trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM cho biết đối tượng hướng đến của chương trình là những bạn trẻ quan tâm đến các vấn đề toàn cầu, những sự kiện đang xảy ra trên thế giới.

“Đây chính là cơ hội để SV có thể trau dồi nhiều kỹ năng về tranh luận, đàm phán và nghiên cứu. Qua quá trình tham gia, SV sẽ có thêm những góc nhìn đa chiều về quá trình hợp tác để giải quyết vấn đề, đồng thời bảo vệ chính lợi ích của quốc gia mình trong bối cảnh bị xung đột lợi ích”- ThS Trần Nam nhấn mạnh.

Bạn Nguyễn Cát Doanh (21 tuổi), Trưởng ban Tổ chức USSH-IRMUN’24 nhận định đây là dịp để lan tỏa mô phỏng hội đồng Liên Hợp Quốc đến cho mọi người: “Các bạn sẽ được thảo luận chính những vấn đề đang diễn ra trên thế giới dựa trên kiến thức sẵn có và thực tiễn của các quốc gia”.

Có 3 hội đồng được mô phỏng: Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Diễn đàn hợp tác Á - Âu, Tổ chức Lao động quốc tế. Ảnh: BTC

“Ngoài ra, đa số các hội đồng bàn bạc mang tính quốc tế nên cơ hội để rèn luyện ngoại ngữ là rất cao. Điều này rất cần cho giới trẻ Việt Nam, một thế hệ lãnh đạo tương lai cho đất nước”, Trưởng BTC USSH-IRMUN’24 nhận định.

Bạn Võ Nguyễn Trà Giang (19 tuổi), tân sinh viên trường Đại học Franklin & Marshall, Mỹ cảm xúc: “Suốt 5 năm trải nghiệm môi trường mô phỏng Liên Hợp Quốc trên toàn thành phố, hội nghị lần này đặc biệt hơn, mình được tiếp xúc với nhiều anh chị sinh viên có chuyên môn thực tiễn sâu rộng. Thông qua đó, mình học hỏi được nhiều kiến thức, làm bước đệm cho chuyến du học sắp tới”.

Tạo ra sân chơi cho sinh viên là cần thiết

Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc đem lại nhiều ưu điểm nhưng do không phổ biến ở khu vực phía Nam nên đây là động lực thúc đẩy trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM triển khai tổ chức, tạo sân chơi cho SV các trường đại học.

Chia sẻ về xuất phát điểm, Cát Doanh cho biết: “Chúng mình nhận thấy Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc là một sân chơi thú vị, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận, học hỏi kiến thức quốc tế sâu rộng mà tại khu vực phía Nam chưa được đẩy mạnh”.

Đông đảo sinh viên tham gia Hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc năm 2024. Ảnh: USSH-IRMUN

Theo Cát Doanh, đội ngũ BTC đã được huấn luyện, đào tạo bài bản, hiểu về Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc và tham gia nghiên cứu những nội dung bàn thảo tại Hội nghị. “Đây sẽ là cơ hội để chúng mình trải nghiệm thêm về tổ chức sự kiện, trau dồi kinh nghiệm làm việc đội nhóm, nâng cao tinh thần đoàn kết tập thể”- Trưởng BTC Hội nghị nói và cho biết thêm đội ngũ đã vướng phải nhiều khó khăn về tài chính cùng những đòi hỏi khối lượng kiến thức sử dụng cho Hội nghị rất lớn.

Được biết, so với năm ngoái, năm thí điểm USSH-IRMUN thì Hội nghị năm nay có quy mô lớn hơn, diễn ra trong vòng 2 ngày với các kế hoạch tổ chức cũng như nội dung thảo luận chỉn chu hơn.

ThS Trần Nam cho biết hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc được thúc đẩy phát triển phía Nam là điều mới mẻ, tạo nên những giá trị mới cho sự kiện. “Bản thân tôi kỳ vọng USSH-IRMUN sẽ là sân chơi học thuật thường niên, không ngừng nâng cao chất lượng, kiến tạo môi trường phát triển, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo cho sinh viên TP.HCM và cả nước”, ông Nam nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới