Tổ liên gia PCCC ở TP.HCM ngăn chặn kịp thời tai nạn cháy, nổ

(PLO)- Các tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn TP.HCM đã nhanh chóng tiếp cận đám cháy, dập lửa, cứu người giảm thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên địa bàn TP.HCM hiện có mô hình các tổ liên gia an toàn PCCC hoạt động rất hiệu quả. Các tổ liên gia này sẽ giúp xử lý bước đầu các đám cháy trong các khu dân cư, hạn chế thiệt hại do các đám cháy gây ra.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM, thông tin đến nay đã đưa vào hoạt động 2.587 tổ liên gia an toàn về PCCC và 2.763 điểm chữa cháy công cộng.

Lực lượng tại chỗ mau chóng dập lửa, cứu người

Theo ghi nhận của PV trước đây, chiều 10-4, khói lửa bùng lên từ căn nhà hẻm đường số 51, phường 14, quận Gò Vấp.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu, ngay lập tức tổ liên gia PCCC của khu phố 7, phường 14 nhanh chóng huy động phương tiện, nhân lực tại chỗ tiếp cận, khống chế khói lửa trong ít phút.

Sau đó, cảnh sát PCCC cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa một nạn nhân mắc kẹt là ông VVT (71 tuổi, cha ruột của chủ nhà) thoát ra ngoài an toàn.

Theo đại diện PC07, tổ liên gia PCCC trên địa bàn quận Gò Vấp đã nhanh chóng dập tắt đám cháy ngay từ khi phát sinh, giảm thấp nhất thiệt hại do được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Đám cháy chỉ gây thiệt hại trên diện tích khoảng 2 m2 là gác xép của căn nhà chứa đồ giấy, quạt cũ…

Cũng theo ghi nhận của PV, trước đó, người dân ở hẻm 99 đường TA16 (phường Thới An, quận 12) nghe tiếng kêu cứu dồn dập từ một căn nhà trong hẻm.

Lúc này, bà Phạm Thị Thu Thảo ra xem, thấy khói lửa bốc ra từ căn nhà ông Nguyễn Phi Hùng - hàng xóm. Hiện trường lúc này lửa cháy phía dưới, phía trên gia đình ông Hùng mắc kẹt kêu cứu, bà Thảo liền báo cho em trai là ông Phạm Trường Hận nhanh chóng cứu người.

Không chậm trễ, ông Hận chạy ra hẻm, cùng ông Trần Ngọc Quý, ông Cao Thành An và nhiều người dân xung quanh hỗ trợ khống chế lửa, cứu người.

Tình hình lúc này rất căng thẳng vì hẻm nhỏ, đám cháy ở tầng trệt, ba người mắc kẹt ở tầng 1 do căn nhà bị bịt kín (kiểu chuồng cọp), các lối thoát nạn không thể thoát ra được.

“Để cứu người, ông Quý tìm máy cưa sắt cùng tôi, ông An và ông Tuyến dùng búa, xà beng leo qua nhà bên cạnh để cưa và tháo dỡ song sắt của căn nhà đang bị cháy” - ông Hận nhớ lại.

tổ liên gia
Tổ liên gia trên địa bàn phường 14, quận Gò Vấp đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế đám cháy kịp thời. Ảnh: HT

Sau ít phút, rào sắt đã phá được khoảng nhỏ đủ để người lọt qua, ông Hận và năm người hàng xóm đã lần lượt đưa ba nạn nhân trong căn nhà thoát khỏi đám lửa bốc cao, khói đen mù mịt.

Sau đó, PC07 ghi nhận trong một khoảng thời gian rất ngắn, những người trong hẻm đã nỗ lực phá rào chắn, trực tiếp cứu ba người thoát khỏi đám cháy an toàn.

Thời điểm này, nhiều người dân ở gần cũng kéo vòi, sử dụng dụng cụ chữa cháy của gia đình dập lửa, cùng lúc lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 12 cũng tới hiện trường tham gia dập lửa.

Mô hình tổ liên gia an toàn PCCC là mô hình mới, hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về công tác PCCC.

Qua đó, mô hình này đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ cháy, nổ, tổ chức chữa cháy ban đầu có hiệu quả khi có cháy.

Đại tá HUỲNH QUANG TÂM, Trưởng phòng PC07, Công an TP.HCM

Đáng ghi nhận, người dân tại chỗ đã cứu được ba người ra khỏi đám cháy an toàn tính mạng, không ai bị thương, gồm: Ông Nguyễn Phi Hùng (chủ nhà), bà Trần Thị Kim Quyên, vợ ông Hùng, cháu Nguyễn An Na, con của ông Hùng, bà Quyên.

Theo PC07, trong vụ cháy này nhiều người gan dạ, dũng cảm, mưu trí không nề hà khó khăn tìm mọi cách cứu người, dù căn nhà bị khóa cửa bên trong, đám cháy bịt lối thoát nạn duy nhất tại tầng trệt, lối thoát nạn ở tầng 1 bị bịt kín bởi khung sắt.

Ngăn chặn các vụ cháy từ sớm

Từ những vụ cháy trên, Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết mô hình tổ liên gia an toàn PCCC là một mô hình hoạt động theo hình thức tự quản của cộng đồng, có sự phối hợp của chính quyền địa phương và lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Các tổ liên gia có nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây cháy, nổ; tổ chức chữa cháy ban đầu khi có cháy.

Theo đó, PC07 đã tham mưu Ban giám đốc Công an TP yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND cùng cấp vận động nhân dân trên địa bàn đăng ký xây dựng 4.436 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và 4.659 điểm chữa cháy công cộng.

p13-Hinh2-to-lien-gia-pccc_4-10.jpg
Người dân trên địa bàn phường Thới An, quận 12 khi phát hiện cháy đã phá chuồng cọp,
cứu người. Ảnh: HT

“Để phát huy hiệu quả của mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC. Song song đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ liên gia, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các tổ liên gia với chính quyền địa phương và lực lượng PCCC chuyên nghiệp” - Đại tá Tâm đề xuất.

Đại diện PC07 cho biết các tổ liên gia an toàn PCCC đã trực tiếp phát hiện và tổ chức công tác chữa cháy ban đầu trên 10 vụ cháy trên địa bàn TP. Các tổ liên gia an toàn PCCC đã ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây cháy, nổ; tổ chức chữa cháy ban đầu có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Diễn tập xử lý cháy, nổ và tìm kiếm cứu nạn tại tòa nhà mPlaza Sài Gòn

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng PCCC&CNCH (4-10-1961) và 23 năm ngày toàn dân PCCC (4-10-2024), TP.HCM quyết định không tổ chức các hoạt động kỷ niệm truyền thống do cả nước đang tập trung hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Thay vào đó, các chương trình tuyên truyền ý nghĩa sẽ được triển khai, nhằm tôn vinh tinh thần trách nhiệm của lực lượng PCCC&CNCH và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Một trong những hoạt động tiêu biểu là lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm liệt sĩ Công an TP.HCM. Đây là dịp để tưởng nhớ và tri ân các chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ khánh thành bức bích họa với chủ đề “Tươi đẹp Việt Nam và lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH”. Tác phẩm nghệ thuật này không chỉ mang tính biểu tượng cao mà còn tôn vinh vai trò của lực lượng PCCC trong công tác phòng, chống cháy nổ, CNCH, góp phần gìn giữ an toàn xã hội.

Ngoài ra, trong khuôn khổ các hoạt động, ngày 4-10 diễn ra buổi diễn tập phương án xử lý cháy, nổ và tìm kiếm CNCH cấp TP năm 2024 sẽ được tổ chức tại tòa nhà mPlaza Sài Gòn, một trong những công trình phức hợp lớn tọa lạc ngay trung tâm TP.HCM. Sự kiện diễn tập không chỉ kiểm tra năng lực ứng phó của lực lượng chức năng mà còn góp phần nâng cao ý thức PCCC của người dân tại khu vực đông dân cư và có nhiều địa điểm quan trọng như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Thống Nhất và Bưu điện TP.

Các hoạt động tuyên truyền này là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng PCCC&CNCH trong việc đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời nhắc nhở về tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy nổ trong cuộc sống hằng ngày.

H.THẮM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm