KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 18, BCH ĐẢNG BỘ TP.HCM KHÓA IX

Kinh tế TP.HCM phục hồi rõ rệt

“Mặc dù diễn biến phức tạp của tình hình biển Đông đến nay có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của nền kinh tế cả nước nói chung và kinh tế TP nói riêng nhưng các chỉ số đạt được đến lúc này cho thấy sức khỏe của nền kinh tế đã phục hồi rõ rệt, khả năng sẽ đạt được chỉ tiêu đã đề ra”. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã nhận định như thế tại Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP.HCM khóa IX, khai mạc sáng 4-7.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đánh giá nền kinh tế TP đang có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, góp phần cùng cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP sáu tháng đầu năm ước đạt 378.915 tỉ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ và là mức tăng cao hơn cùng kỳ hai năm liên tiếp 2012-2013.

Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là những giải pháp phát triển nền kinh tế TP.HCM. Ảnh: HTD

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 9,5%-10% như kế hoạch đề ra và hạn chế phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, TP tập trung chín nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, TP nỗ lực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cùng đó, TP sẽ xây dựng chính sách khuyến khích thu hút các tập đoàn kinh tế trên thế giới đầu tư các dự án sử dụng công nghệ hiện đại; xây dựng đề án phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ để hạn chế tối đa nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Đồng thời huy động các nguồn thu, hạn chế nguồn chi, tăng cường hiệu quả đầu tư công. Trong công tác quản lý nhà nước về đô thị, đẩy nhanh thi công các công trình hạ tầng đô thị trọng điểm cấp bách và tiếp tục tập trung thực hiện sáu chương trình đột phá của TP.

Phát biểu tại hội nghị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng đánh giá: Sáu tháng đầu năm, TP đối diện nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong khu vực đặc quyền kinh tế của nước ta, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Vượt qua những khó khăn, thách thức, bằng tinh thần sáng tạo dựa vào dân, lắng nghe dân, được nhân dân ủng hộ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã không ngừng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các chỉ tiêu quan trọng về tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội… đều đạt chỉ tiêu và vượt cùng kỳ. “Tuy nhiên, TP vẫn phải nỗ lực nhiều hơn để đạt yêu cầu mà Hội nghị Thành ủy lần thứ 16 đã xác định” - ông Thưởng nhấn mạnh.

Theo chương trình, hôm nay (5-7), hội nghị sẽ họp mở rộng, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường và bế mạc.

THU HƯƠNG

Biên soạn Lịch sử Đảng bộ TP giai đoạn 1975-2015

Riêng với nội dung tờ trình về chủ trương biên soạn Lịch sử Đảng bộ TP.HCM giai đoạn 1975-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Võ Văn Thưởng, cũng cho biết bộ sách này sẽ gồm năm tập, bao gồm bốn tập chính và một tập phụ lục. “Tập 1 sẽ bắt đầu từ giai đoạn 1975-1985, tập 2 từ 1986-1995, tập 3 từ 1996-2005, tập 4 từ 2006-2015 và tập phụ lục sẽ bao gồm nội dung, danh sách, hình ảnh, hoạt động của các cá nhân, tập thể của Đảng bộ TP. Kèm với đó là các chương trình trọng điểm trong chín nhiệm kỳ” - ông Thưởng nói thêm.

Hoàn thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước 31-3-2015

Về đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho hay TP đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự kiến hoàn thành công trình trước 31-3-2015 để báo cáo với nhân dân đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm