Đà Nẵng có hơn 60.000 lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngày 7-5, Sở KH&ĐT Đà Nẵng cho hay vừa có những thống kê chi tiết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP trong bốn tháng đầu năm 2020. Đây là quãng thời gian ngành kinh tế Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Theo Sở KH&ĐT Đà Nẵng, do dịch COVID-19, toàn TP có hơn 60.000 lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 7.300 lao động bị chấm dứt hợp đồng, hơn 19.000 lao động bị ngừng việc. Hơn 34.000 lao động tại Đà Nẵng chịu những ảnh hưởng khác như phải làm việc tại nhà, giảm ngày công làm việc, hưởng lương thấp hơn…

Tình hình kinh tế - xã hội tại TP Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19. Ảnh: TẤN VIỆT

Qua khảo sát của Cục Thống kê TP Đà Nẵng, có khoảng 90% doanh nghiệp (DN) khẳng định chịu ảnh hưởng bởi COVID-19.

Trong đó, hơn 58% DN không thực hiện được hoạt động sản xuất, kinh doanh. Gần 46% DN có nguồn thu không đủ để bù đắp cho các chi phí phát sinh. Gần 40% DN cho hay hàng hóa sản xuất ra không thể xuất khẩu được…

Khảo sát cho thấy doanh thu bốn tháng đầu năm 2020 của các DN tại Đà Nẵng chỉ đạt khoảng hơn 62% so với cùng kỳ năm 2019.

Sở KH&ĐT Đà Nẵng cho hay du lịch là một trong những ngành chịu tác động nặng nề nhất do dịch COVID-19. Phần lớn các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.

Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tại Đà Nẵng trong bốn tháng qua ước đạt hơn 1,1 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 471.000 lượt (giảm 45,3%), khách trong nước ước đạt 705.000 lượt (giảm 48,6%).

Tuy vậy, bên cạnh những giảm sút nghiêm trọng về phát triển kinh tế, Đà Nẵng vẫn đạt được một số thành tựu nhất định trong thu - chi ngân sách, đầu tư công…

Lãnh đạo Sở KH&ĐT Đà Nẵng cho hay thời gian qua, TP đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tính đến ngày 30-4 đạt khoảng 2.100 tỉ đồng, đạt 17% kế hoạch giao.

Tổng thu ngân sách nhà nước bốn tháng đầu năm 2020 ở Đà Nẵng tính đến ngày 30-4 đạt hơn 7.800 tỉ đồng, đạt hơn 25% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 6.745 tỉ đồng, bằng 25% dự toán.

Cũng trong bốn tháng đầu năm 2020, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký DN cho 1.187 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện. Tổng vốn điều lệ đăng ký đạt hơn 6.200 tỉ đồng.

Đà Nẵng cũng đã thu hút được hơn 13.000 tỉ đồng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với đó, Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho bốn dự án đầu tư trong nước, tổng vốn gần 11.000 tỉ đồng, tăng đến gần 600% so với cùng kỳ. Đà Nẵng cũng đã cấp mới 43 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 75 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm