Nhiều mặt hàng giá rẻ phục vụ mùa khai giảng

Theo đó, hàng hóa phải đảm bảo cân đối cung-cầu; đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý, không để thị trường có biến động. Giá bán hàng hóa của các đơn vị tham gia chương trình bình ổn phải thấp hơn giá bán của sản phẩm cùng loại trên thị trường ít nhất là 15% và được giữ ổn định, xuyên suốt thời gian thực hiện chương trình (đến hết tháng 10-2010).

Lượng hàng tham gia bình ổn chiếm bình quân khoảng 30%-40% nhu cầu tiêu dùng của học sinh TP trong mùa khai giảng năm học mới, cụ thể
như sau: tập học sinh 10 triệu quyển; cặp, ba lô, túi xách học sinh 400.000 cái; đồng phục học sinh 300.000 bộ.

Các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá được UBND TP cho vay vốn không tính lãi suất, không thế chấp tài sản trong thời gian ba tháng kể từ ngày giải ngân của từng đợt giải ngân. Thời gian thực hiện bình ổn từ ngày 26-7 đến 31-10. Tổng mức vốn thực hiện bình ổn là 34,3 tỉ đồng.

V.YÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm