Lãnh đạo tỉnh Long An biểu dương những đóng góp của tăng ni, Phật tử

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Long An ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tăng ni, Phật tử trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-Dương lịch 2022, sáng 15-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã đến tham dự và chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tại Chùa Thiên Châu, phường 3, TP Tân An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa phát biểu tại ngày lễ Phật đản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa phát biểu tại ngày lễ Phật đản.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tăng ni, Phật tử trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong suốt thời gian qua.

Ông Hoà tin tưởng với tinh thần đoàn kết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An sẽ cụ thể hóa thông điệp Phật đản thành những hành động cụ thể, thiết thực với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các chư tôn, giáo phẩm Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An cùng các tín đồ Phật tử nhân Đại lễ Phật đản 2022.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các chư tôn, giáo phẩm Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An cùng các tín đồ Phật tử nhân Đại lễ Phật đản 2022.

Thay mặt Ban trị sự giáo Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Thượng tọa Thích Quảng Tâm – Ủy viên Hội đồng Trị sự - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh Long An gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến đồng bào phật tử tỉnh.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni, Phật tử thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo; đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm