Lầu Năm Góc: Không có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin định sử dụng vũ khí hạt nhân

(PLO)-  Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ không tin Nga sẽ thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân, đồng thời cho biết Washington vẫn xem xét “rất nghiêm túc” các mối đe dọa từ Moscow.

Ngày 7-10, tờ Politico dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc - ông J. Todd Breasseale cho biết Mỹ không tin Nga sẽ thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân.

Ông Breasseale nói: “Chúng tôi không thấy có lý do gì để điều chỉnh tư thế hạt nhân chiến lược của mình, cũng như không có dấu hiệu rằng Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Tuy nhiên ông Breasseale cáo buộc Điện Kremlin đã đưa ra những tuyên bố thiếu thận trọng về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông cảnh báo rằng một cuộc tấn công hạt nhân “ở bất kỳ quy mô nào” sẽ là “thảm họa đối với thế giới và sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.

Các binh sĩ Nga trưng bày tên lửa hạt nhân tầm xa RS-24 Yars trong lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 7-5. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, ngày 6-10, Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc - Tướng Patrick Ryder nói với các phóng viên: “Chúng tôi không cho rằng Tổng thống Putin quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân vào lúc này”.

Theo ông Ryder, hiện tại, Mỹ không có bất kỳ thông tin nào cho thấy cần phải thay đổi “tư thế răn đe chiến lược”. Đồng thời ông cho biết thêm rằng Washington sẽ tiếp tục theo dõi các mối đe dọa từ Nga một cách “rất nghiêm túc”.

Ông Ryder đưa ra phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất kể từ Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Tổng thống Biden nói rằng sự leo thang thù địch giữa Nga, Ukraine và phương Tây có thể dẫn đến “ngày tận thế”.

Trong khi đó, ngày 7-10, khi được yêu cầu bình luận về lời “kêu gọi tấn công phủ đầu” hạt nhân nhằm vào Nga của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Vedant Patel cho biết Mỹ sẽ không can dự trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev.

Ông Patel nói: “Nếu Mỹ hoặc các đồng minh không bị tấn công, chúng tôi sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này bằng cách đưa quân đội đến chiến đấu ở Ukraine hoặc tấn công các lực lượng Nga”. Ông nhấn mạnh thêm rằng thông điệp của Washington về vấn đề này đã “rất rõ ràng”.

Ngày 6-10, khi được hỏi về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Zelensky đã “kêu gọi cộng đồng quốc tế, thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu để Nga biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Sau đó, ông Zelensky đã khẳng định lại rằng phát biểu của ông đã bị dịch sai, ông nói rằng ông ám chỉ các “đòn phòng ngừa” chứ không phải “đòn tấn công”, theo BBC.

Phát biểu của ông Zelensky vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Nga. Điện Kremlin gọi đó là sự “châm ngòi cho chiến tranh thế giới”, theo hãng tin RIA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới