Lầu Năm Góc tiếp tục nhận tiêm kích F-35 sau khi hoàn tất điều tra việc động cơ có hợp kim Trung Quốc

(PLO)- Lầu Năm Góc tái khởi động việc nhận và chuyển giao tiêm kích tàng hình F-35 sau thời gian hoãn do phát hiện hợp kim nam châm dùng trong động cơ máy bay được sản xuất tại Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lầu Năm Góc tái khởi động việc nhận và chuyển giao tiêm kích tàng hình F-35 sau thời gian hoãn do phát hiện hợp kim nam châm dùng trong động cơ máy bay được sản xuất tại Trung Quốc, tờ Politico dẫn các nguồn thạo tin cho hay.

Ngày 7-10, Lầu Năm Góc thông báo với Quốc hội Mỹ rằng đã hoàn tất cuộc điều tra về hợp kim được sử dụng trong tiêm kích F-35.

Nguồn tin nói với Politico rằng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ - ông William LaPlante đã ký giấy miễn trừ an ninh quốc gia, điều này có nghĩa là Bộ Quốc phòng sẽ không thay thế bộ phận chứa hợp kim Trung Quốc trong các tiêm kích mà Mỹ đã bàn giao cho các đối tác.

Lầu Năm Góc và nhà sản xuất tiêm kích F-35 - tập đoàn Lockheed Martin từ chối bình luận về vụ việc.

Tiêm kích tàng hình F-35. Ảnh: AP

Tiêm kích tàng hình F-35. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 7-9 Lầu Năm Góc thông báo ngừng nhận và chuyển giao tiêm kích F-35 sau khi nhà sản xuất Lockheed Martin phát hiện có hợp kim nam châm xuất xứ từ Trung Quốc trong linh kiện.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Russell Goemaere khẳng định hợp kim nam châm này không truyền thông tin, không gây hại cho máy bay và không gây ra rủi ro nào về hiệu suất, chất lượng, an toàn, bảo mật. Ômg Goemaere cũng khẳng định rằng bộ phận này không ảnh hưởng đến hoạt động của phi đội F-35 đã được đưa vào biên chế trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm